Theo VOV, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 18/3 điều máy bay trực thăng và tàu tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia trên vùng biển nước này.
Cụ thể, lực lượng hải quân và không quân Campuchia vừa huy động 4 máy bay trực thăng Z9 và 2 tàu P46 tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia.
Bộ Quốc phòng Campuchia cũng đã yêu cầu các lực lượng vũ trang đóng quân ở các hòn đảo thuộc vùng biển nước này hỗ trợ tìm kiếm bất kỳ vật thể khả nghi nào có thể có liên quan tới chiếc máy bay mất tích.
Bộ này cũng tuyên bố sẽ tích cực phối hợp với các nước khác trong công tác tìm kiếm, cứu hộ chiếc máy bay MH370, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ các đội tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc và Malaysia nếu họ muốn tới Campuchia để tìm kiếm hoặc điều tra thêm.
Động thái này diễn ra khi chỉ cách đây ít ngày, báo GDVN trích dẫn nguồn tin từ tờ Cambodia Daily ngày 12/3 cho biết, Campuchia không được trang bị để giúp Malaysia tìm chiếc máy bay mất tích MH370, mặc dù đường bay dự kiến của nó có thể qua Campuchia.
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh. |
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ngày 12/3 nói rằng, Campuchia không tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia chỉ đơn giản vì nó không cần thiết.
"Họ không cần sự giúp đỡ của chúng tôi, và chúng tôi cũng không có khả năng để giúp đỡ họ. Họ có đủ nguồn lực", Tea Banh cho biết khi được hỏi về lực lượng 10 chiếc trực thăng Z-9 mới mua của Trung Quốc để phục vụ mục đích cứu hộ.
Vậy điều gì đã khiến Campuchia đổi ý?
Vị thế trên trường quốc tế
Sau vụ máy bay mất tích bí ẩn, ngày 16/3, chính phủ Malaysia kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline chở 239 người bị mất tích dọc 2 hành lang trải dài từ Caspian Sea tới phía Nam Ấn Độ Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia - Bin Tun Hussein cho biết, khu vực được tìm kiếm máy bay đã được mở rộng đáng kể và hướng tìm kiếm đã thay đổi.
“Từ việc tập trung chủ yếu vào các vùng biển nông thì giờ đây, chúng tôi chú ý tới khu vực rộng lớn trải dài trên 11 nước, cũng như các vùng đại dương sâu, hẻo lánh. Số quốc gia tham gia tìm kiếm, cứu nạn đã tăng từ 14 lên 25, đặt ra nhiều thách thức mới cho sự phối hợp của cộng đồng quốc tế”, ông này nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cũng cho biết đã đề nghị Mỹ, Trung Quốc, Pháp cùng nhiều nước khác cung cấp thêm các dữ liệu từ vệ tinh.
Trước lời kêu gọi của chính phủ Malaysia, cộng đồng quốc tế trong và ngoài khu vực đã nhiệt tình tham gia tìm kiếm. Có thể vì điều này Campuchia không thể đứng ngoài cuộc nên đã cử tàu, trực thăng tìm máy bay Malaysia. Hay nói cách khác, Campuchia đang nỗ lực thể hiện vị thế trên trường quốc tế.
Nếu đặc trong chuỗi động thái ghi dấu ấn của Campuchia trên trường quốc tế thì điều này rất dễ giải thích. Mới đây, ngày 6/3, đặc phái viên Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền tại Campuchia Surya P. Subedi đã hoan nghênh thỏa thuận 5 điểm vừa đạt được giữa 2 đảng phái chính trị chính của Campuchia nhằm khởi động tiến trình cải cách bầu cử tại quốc gia này hướng tới một tiến trình minh bạch, đảm bảo quyền tự do bày tỏ và tụ tập lớn hơn.
Trước đó, ngày 6/2, giới chức cấp cao Campuchia cho biết nước này sẽ điều các binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali vào ngày 9/2.
Ông Prak Sokhonn trao hộ chiếu cho các binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phnom Penh |
Không chỉ vậy, ngày 3/12/2013, về vấn đề ADIZ tại biển Hoa Đông, Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên tiếng kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản kiềm chế và cảnh báo "các hậu quả nghiêm trọng và khó lường" nếu hai bên có hành động khiêu khích.
Ẩn ý khác
Ngoài việc nỗ lực thể hiện vị thế trên trường quốc tế, liệu Campuchia còn có ẩn ý sâu xa hơn?
Nhiều nhà quan sát đã cho rằng, dụng tâm chủ yếu của Bắc Kinh là tranh thủ cơ hội này để phô trương sức mạnh, ra oai với các nước láng giềng. Và chưa biết chừng, Bắc Kinh còn có thể đi xa hơn.
Tờ báo trên mạng Quartz trong một bài nhận định có tên "Trung Quốc cố thử vai trò mới qua vụ máy bay mất tích - Cảnh sát châu Á" mới đây đã cho rằng, vụ chiếc máy bay chở nhiều người Trung Quốc bị mất tích là “một cơ hội để Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy chiến lược có từ một thập kỷ nay: mở rộng sự can dự cả về quân sự lẫn ngoại giao vào vùng Đông Nam Á, vùng ảnh hưởng truyền thống của Mỹ”.
Và như tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc trước đó, hòa bình trong khu vực chỉ có thể được “duy trì nhờ sức mạnh”, một phần của sức mạnh, có vẻ như có liên quan đến sự phản ứng tích cực, đầy trách nhiệm và sốt sắng của Trung Quốc khi xảy ra thảm họa.
-
Máy bay AirAsia mất tích: Phi công chọn bay thẳng vào 'xưởng tạo bão'
30/12/2014 1:48 PMMột chuyên gia hàng không Úc vào ngày 30.12 cho rằng vụ máy bay AirAsia mất tích là do lỗi con người, vì phi công đã bay thẳng vào khu vực khét tiếng nguy hiểm trên vùng biển Java.
-
Cổ phiếu AirAsia mất giá hơn 7% một ngày sau vụ máy bay mất tích
29/12/2014 1:18 PMTrong phiên giao dịch sáng 29/12 trên thị trường chứng khoán Kuala Lumpur, cổ phiếu của hãng hãng không giá rẻ lớn nhất châu Á - AirAsia đã sụt giá hơn 7% trong phiên giao dịch sáng sau sự kiện một máy bay chở 162 của hãng này mất tích hôm 28/12.
-
Airbus nói gì về máy bay QZ8501 mất tích?
29/12/2014 9:56 AMAirbus cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho Cơ quan Điều tra An toàn của Pháp (BEA) cũng như những người tham gia điều tra vụ này.
-
Máy bay AirAsia mất tích: Người thân của hành khách đang hoảng loạn
29/12/2014 9:10 AMHiện vẫn chưa có thông tin gì về số phận của 162 người trên máy bay AirAsia (chuyến bay QZ8501) mất tích vào ngày 28.12. Người thân của các hành khách ở Indonesia, và Singapore đang lo âu, ngóng trông từng tin tức nhỏ nhất.
-
Malaysia công bố dữ liệu vệ tinh về MH370
27/05/2014 1:19 PMDữ liệu vệ tinh thô về chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 sẽ được công bố trong hôm nay (27/5), CNN dẫn lời một quan chức Malaysia cho biết.
-
Malaysia công bố dữ liệu minh bạch vụ MH370
21/05/2014 1:04 PMAP dẫn nguồn tin từ Malaysia cho biết chính phủ nước này sẽ công bố dữ liệu vệ tinh của máy bay mất tích MH370 để thu hẹp vùng tìm kiếm phía nam Ấn Độ Dương.