Airbus cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho Cơ quan Điều tra An toàn của Pháp (BEA) cũng như những người tham gia điều tra vụ này.

Theo tờ News Straits Times của Malaysia, trong tuyên bố của mình ngày 28/12, Airbus cho biết tập đoàn đã bàn giao chiếc máy bay A320-200 cho AirAsia vào năm 2008.

“Chiếc máy bay bị mất tích của AirAsia có số hiệu (MSN) 3684 và được bàn giao cho AirAsia vào tháng 10/2008. Chiếc máy bay này có động cơ CFM56-5B và đã bay khoảng 13.600 chuyến trong tổng số 23.000 giờ bay”.

Thân nhân hành khách máy bay QZ8501 chờ đợi thông tin về người thân của mình (Ảnh Reuters)

Airbus cho biết chiếc máy bay này có động cơ đôi và chỉ có một lối đi ở giữa và có thể chở được 180 khách.

“Chiếc A320 đầu tiên được đưa vào sử dụng là vào tháng 3/1988. Cho đến cuối tháng 11/2014, đã có khoảng 6.000 máy bay dòng A320 được đưa vào sử dụng tại hơn 300 hãng hàng không khác nhau. Cho đến thời điểm đó, toàn bộ số máy bay này đã bay được khoảng 85 triệu chuyến bay với tổng số 154 triệu giờ bay”, hãng Airbus cho biết.

Hãng chế tạo máy bay có trụ sở tại Pháp cho biết họ sẽ sớm cung cấp đầy đủ thông tin sau khi việc điều tra này được hoàn tất.

Airbus nhấn mạnh: “Toàn bộ lãnh đạo và nhân viên hãng Airbus luôn dành mối quan tâm cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ mất tích máy bay QZ8501”./.

Trần Khánh (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.