Tỉ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa ngày 3-3 thông báo tìm kiếm 8 người đồng hành cùng ông trở thành những hành khách tư nhân đầu tiên trong chuyến du hành vòng quanh mặt trăng với Công ty SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk.

Tỉ phú Yusaku Maezawa là hành khách tư nhân đầu tiên du hành mặt trăng trên tàu của SpaceX - Ảnh: Reuters

Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 1 tuần, dự kiến bắt đầu trong năm 2023. Giai đoạn đầu tiên của việc đăng ký chỉ kéo dài tới ngày 14-3, theo Hãng tin Reuters.

Các ứng viên sẽ được sàng lọc kể từ ngày 21-3, sau đó trải qua 2 vòng phỏng vấn và kết thúc bằng việc kiểm tra sức khỏe vào tháng 5.

Ban đầu, ông Maezawa dự định mời các nghệ sĩ tham gia nhưng rồi lại đổi ý. Ông muốn "mang đến cho nhiều người trên toàn cầu cơ hội tham gia hành trình này".

Tỉ phú Maezawa sẽ thanh toán toàn bộ chi phí cho chuyến đi trên tàu của SpaceX, có tên là Starship. Con số cụ thể chưa được tiết lộ nhưng tỉ phú Elon Musk trong bài phỏng vấn năm 2018 cho biết số tiền ông Maezawa đã trả đủ để chi trả một phần cho việc nghiên cứu và phát triển con tàu Starship.

Hai nguyên mẫu tàu Starship gần đây của SpaceX đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm. Điều này cho thấy chuyến đi của vị tỉ phú 45 tuổi và 8 người đồng hành sẽ có nhiều rủi ro.

Tương tự Elon Musk, tỉ phú Maezawa cũng nổi tiếng với những ý tưởng khác người. Tháng 1-2020, ông Maezawa cho biết sẽ tặng 9 triệu USD cho những người theo dõi tài khoản mạng xã hội Twitter của ông.

Xuất phát từ ý tưởng thử nghiệm liệu việc này có thể giúp gia tăng niềm hạnh phúc cho cộng đồng mạng hay không, ông Maezawa nhờ đó trở thành người sở hữu tài khoản Twitter nhiều người theo dõi nhất Nhật Bản, theo Reuters.

Ông Maezawa cũng từng đề xuất một ý kiến gây chú ý là một thế giới không có tiền bạc. Theo đó, thế giới chỉ cần cấp một khoản thu nhập cơ bản định kỳ cho mọi người mà không có bất kỳ ràng buộc nào.

Ngoài ra, ông Maezawa cũng rất nổi tiếng với bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật và siêu xe. Năm 2019, ông Maezawa đã bán công ty kinh doanh thời trang trực tuyến Zozo của mình cho SoftBank, thu về 900 triệu USD.

Minh Khôi (Tuổi Trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.