Từ ngày 25/9, ông Trịnh Kim Quang từ nhiệm khỏi công ty này sau khi đã thôi chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị ở ngân hàng mẹ ACB.

Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) cho biết ông Trịnh Kim Quang rời chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB vì lý do cá nhân. Đây là công ty con của Ngân hàng ACB.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ 25/9. Sự kiện này nằm trong chuỗi “xin từ chức” của các lãnh đạo ACB. Trước đó, ngày 19/9, ông Quang cũng từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB cùng 2 thành viên còn lại là ông Trần Xuân Giá và ông Lê Vũ Kỳ.

Theo ông Toại, đây là “3 thành viên có liên quan tới việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ngân hàng nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công thương Việt Nam.”

Ông Trịnh Kim Quang sinh năm 1954 tại Sóc Trăng. Ông từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM năm 1978 và được giữ lại làm giảng viên suốt 10 năm. Sau đó, ông chuyển sang công tác tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đồng thời đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Thương.

Ông Quang gia nhập đội ngũ lãnh đạo ACB từ năm 1993 và đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc cho tới năm 1998. Giai đoạn năm 1998-2007, ông là Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán ACB (ACBS).

Ông Quang từng nằm trong danh sách Thành viên Hội đồng sáng lập. Đồng thời, ông cũng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác như Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Tín dụng, Thành viên Ủy ban nhân sự và Thành viên Hội đồng đầu tư.

Trước khi từ nhiệm, ông Trịnh Kim Quang sở hữu 670.088 cổ phiếu ACB, tương đương 0,07% vốn điều lệ ngân hàng này. Tính theo giá cổ phiếu ACB ngày 20/9, sở hữu của ông Quang tương đương 10 tỷ đồng.

Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.