Công trình nhà ở kết hợp homestay tái hiện nỗi niềm của người con xa quê với tất cả tình cảm dành cho quê hương của mình tại Đà Lạt.

Với diện tích 106m2, tất cả không gian bên trong được tái hiện và lưu giữ những ký ức tuổi thơ để dành tặng cho gia đình và những người yêu mến mảnh đất Đà Lạt.

Để tìm nguồn cảm hứng cho ý tưởng thiết kế một cách trọn vẹn, nhóm kiến trúc sư đã vay mượn những nét đặc trưng nhất của Đà Lạt như hình ảnh sườn núi, đất đỏ, đồi thông, thác nước, sương mù ban mai, không khí gió lạnh và ngôi nhà gỗ nhỏ, hoa văn của người dân tộc Cơ-ho…

Mỗi hình ảnh vay mượn tạo ra nhiều chất liệu, màu sắc, đường nét và các chi tiết khác nhau cho từng không gian.

Bản vẽ kiến trúc nhà ở kết hợp homestay tái hiện ký ức tuổi thơ tại Đà Lạt.

(Nguồn: HA)

Chu Anh (Archdaily)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.