Nhờ cách cải tạo, bố trí không gian hợp lý mà ngôi nhà cũ chật chội của gia đình chị Lê Thủy (Hải Dương) đã trở thành một căn nhà rộng rãi, tiện nghi và ấm áp.

Căn nhà sau khi cải tạo trở nên rộng rãi và phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Đây là lần thứ tư chị Thủy chuyển nhà, và lần này chị cảm thấy ưng ý nhất. Mặc dù căn nhà hơi chật chội, nhưng lại có vị trí thuận tiện cho công việc và cho các con đi học. Chính vì vậy, chị quyết định cải tạo lại căn nhà cho phù hợp với sở thích của gia đình.

Với kinh nghiệm bốn lần mua nhà, chị Thủy cho biết xây mới một căn nhà dễ hơn cải tạo rất nhiều. Xây mới cho phép mình bố trí các công năng ngay từ khi xây dựng, còn cải tạo phải bố trí lại các công năng đã xây sẵn. Quan trọng là không phải nhà nào cũng có thể cải tạo.

“Căn nhà mình mua được xây dựng cách đây hơn 15 năm, kết cấu công trình khá chắc chắn bằng hệ khung cột dầm. May mắn chủ cũ vẫn giữ được bản vẽ trước đây nên việc cải tạo cũng đơn giản hơn”, chị Thủy cho biết.

Căn nhà ban đầu có bốn tầng, trong đó tầng một là phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, tầng hai và ba có bốn phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, còn tầng bốn là phòng thờ và sân thượng.

Theo chị Thủy, điểm trừ của căn nhà là bề ngang nhỏ với kích thước 3m, còn chiều dài là hơn 12m chia hai phòng trước sau và cầu thang ở giữa khiến phòng ngủ rất nhỏ và bí. Ở mặt tiền mỗi tầng đều không có ban công nên nhìn rất “tù túng”.

“Cầu thang được thiết kế dạng vòng khiến không gian bị thu hẹp đi rất nhiều và không có thẩm mỹ khi để lộ khoảng hở giữa tường và bản thang lớn. Hơn nữa, tường bị ẩm mốc, khu bếp rất hẹp và tối, phòng khách ngắn và nhỏ, vệ sinh tầng một chiếm diện tích rất lớn trong không gian bề ngang vốn đã nhỏ hẹp. Đó là điều không cần thiết”, chị Thủy cho biết.

Quá nhiều thứ để sửa chữa nên vợ chồng chị Thủy bắt tay vào cải tạo căn nhà.

Đầu tiên là làm lại phần thang bộ, vì theo chị Thủy thang bộ là xương sống của ngôi nhà, là thẩm mỹ, là nơi hàng ngày đi lại nhiều nhất và dễ nhìn thấy nhất. Chị quyết định phá bỏ thang cũ và đổi thành cầu thang trượt chéo thay vì vòng cung như trước.

Tiếp đến là sửa lại khu bếp cho thật thoáng và đầy đủ công năng. Đằng sau nhà vẫn còn một khoảng không nên chị đã lên ý tưởng trổ cửa sổ cho bếp và làm khung giàn để treo hoa, vừa an toàn, vừa trang trí. Bếp được thiết kế dạng chữ L để bố trí đầy đủ công năng và tiện ích nhất.

Phòng khách được nới thêm ra ngoài phần sân phía trước để tăng thêm chiều dài cho phòng ngủ. Mặt tiền cũng được phá đi làm lại, dùng hệ gạch thông gió và tạo ô thoáng để lấy sáng.

Đối với mái tôn trên tầng bốn, chị Thủy cho dỡ bỏ toàn bộ và làm mái bê tông, đồng thời xây thêm một phòng nhỏ làm kho để đồ, phòng đọc sách và sân chơi trên tầng mái này.

Lối vào cổng chính và khu vực sân tầng một sẽ được thay lại toàn bộ sàn, đục hết các mảng tường bị mốc và đục toàn bộ vệ sinh rồi ốp gạch. Các thiết bị vệ sinh cũng hoàn toàn thay mới.

Và đây là kết quả của căn nhà sau khi cải tạo:


Bảo Minh (Ảnh FBNV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.