Nhà thờ con gà - một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của thành phố Đà Lạt thơ mộng mang vẻ đẹp kiến trúc châu Âu. Đây không những là nơi tôn giáo tín ngưỡng, mà còn là nơi thu hút khách du lịch tham quan.

Giới thiệu nhà thờ con gà Đà Lạt

Nhà thờ Con Gà có tên gọi chính thức là Nhà thờ chính tòa Đà Lạt (tên tiếng Anh là nhà thờ chính tòa Thánh Nicola Bari) tọa lạc tại số 15 đường Trần Phú, cách khu vực chợ Đà Lạt và hồ Xuân Hương chưa đến 1km, ngay khu vực trung tâm TP Đà Lạt. Đây là một công trình tôn giáo lớn nhất ở Đà Lạt và điểm tham quan nhất định phải ghé ngay khi check-in Đà Lạt.

Công trình này được xây dựng từ năm 1931 đến năm 1942, trải qua 3 lần thi công xây dựng.

Kiến trúc nhà thờ con gà Đà Lạt

Nhà thờ Con gà được thiết kế theo kiểu của các nhà thờ Công giáo Rôma ở châu Âu tiêu biểu cho trường phái kiến trúc Roman. Mặt bằng nhà thờ theo hình chữ thập (hình thánh giá) có chiều dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m. Từ vị trí này, du khách có thể ngắn toàn cảnh thành phố và hướng tầm mắt về núi Langbiang.

Phần nội thất thánh đường gồm 3 gian: 1 gian lớn ở giữa và 2 gian nhỏ ở hai bên. Mặt cắt công trình thể hiện rõ với dãy cuốn vòm. Cả mặt bằng và mặt đứng đều được thiết kế đối xứng theo lối cổ điển.

Phần mặt đứng phía trước nhà thờ với tháp chuông vươn cao là những đường nét, chi tiết trên mặt đứng hoàn toàn phỏng theo nguyên gốc của các kiểu mẫu châu Âu. Cửa sổ có vòm cung tròn, các đường nét mạnh mẽ, mái lợp ngói bằng đá , đặc biệt là tỷ lệ giữa các mảng khối rất hài hoà và chặt chẽ.

Phần áp mái trang trí bằng 70 tấm kính màu do xưởng Louis Balmet ở Grenoble (Pháp) chế tạo, mang một phong cách đặc trưng riêng của những nhà thờ Châu Âu. Những tấm kính màu này sẽ làm cho không gian bên trong nhà thờ trở nên nổi bật và trang nghiêm hơn bao giờ hết. Vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính thẩm mĩ mà lại giúp cho không gian nhà thờ trở nên sáng hơn và rộng rải hơn.

Đặc biệt, trên thánh giá gắn với cột thu lôi có tượng một con gà (cách mặt đất 27m) được làm bằng chất liệu hợp kim nhẹ,ỗổng bên trong. Bên ngoài được phủ một lớp hóa chất đặc biệt bằng đồng, cũng vì thế công trình này có tên gọi là nhà thờ Con gà.

Theo người dân địa phương con gà vừa là biểu tượng của nước Pháp (gà trống xứ Gaulle), còn là biểu tượng của sự sám hối. Con gà được đỡ trên đế bầu tròn và chữ thập chỉ bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc. Con gà xoay theo hướng gió trên một vòng bạc rất nhẹ nên người dân địa phương thường nhìn con gà quay để đoán chiều nào là có gió, là mưa hay nắng.

Lưu ý khi đến tham quan nhà thờ Con gà Đà Lạt

Nhà thờ Con Gà là một địa điểm tham quan và du lịch miễn phí hoàn toàn tại Đà Lạt. Nhà thờ con gà được mở cửa hằng ngày, du khách có thể tới thăm quan nhưng nên tránh các giờ sau để không làm ảnh hưởng đến việc làm lễ. Giờ lễ ngày thường: 5h15 và 17h15; chiều thứ Bảy: 17h15; Chủ nhật: 5h30-8h30 và 16h00-18h00.

Nhà thờ ở vị trí trung tâm, thuận tiện di chuyển, nên bạn có thể kết hợp đi tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt như Hồ Xuân Hương; Chợ Đà Lạt; Quảng trường Lâm Viên; Cáp treo Đà Lạt; Khu du lịch thác Datanla; Thiền Viện Vạn Hạnh; Nhà Ga Đà Lạt...

Phương Vũ (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.