Theo dõi Kênh CafeLand TV trên

Bất động sản TP. Vị Thanh, Hậu Giang: Góc nhìn của chuyên gia

Chủ đề: Tin tức bất động sản Hậu Giang, Thông tin dự án Cát Tường Western Pearl Hậu GiangBất động sản vùng ven,

11/12/2020 8:02 AM

Với lợi thế về quỹ đất rộng, phù hợp để phát triển những dự án khu đô thị có quy mô lớn, giá cả lại mềm và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, khu vực ĐBSCL được đánh giá là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp bất động sản. Trong đó, đáng chú ý là TP. Vị Thanh của Hậu Giang – một địa phương “mới nổi” trong lĩnh vực BĐS.

Tiềm năng đắt giá

Với lợi thế là trung tâm của tỉnh Hậu Giang, TP. Vị Thanh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao từ 11 đến 19%/năm, hạ tầng được nâng cấp, cải thiện với nhiều dự án như mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP. Vị Thanh… với số vốn hàng triệu USD.

Từ TP. Vị Thanh, có thể dễ dàng kết nối với Cần Thơ, TP. HCM và các tỉnh ĐBSCL thông qua hệ thống giao thông trọng điểm như: Đường cao tốc TP. HCM – Cà Mau, tuyến đường Vị Thanh – Cần Thơ, cao tốc Xuyên Á, Quốc lộ 61 hay hệ thống giao thông đường thủy như tuyến kênh xáng Xà No – tuyến giao thông quốc gia. Những công trình này không chỉ giúp việc đi lại, lưu thông hàng hóa thuận tiện hơn, thúc đẩy kinh tế TP. Vị Thanh phát triển mà còn tạo ra đòn bẩy cho thị trường BĐS tăng trưởng.

Ngoài ra, TP. Vị Thanh có tốc độ đô thị hóa khá cao. Nếu năm 2000 tỉ lệ dân cư thành thị chưa đến 30% thì nay tăng lên gần 68%, nơi đây cũng đang du nhập lượng lớn dân nhập cư đổ về nhờ khả năng tăng trưởng vượt bậc của thành phố.

“Tổ mới” của nhiều ông lớn địa ốc

Bên cạnh những lợi thế trên thì với việc nhận diện tiềm năng phát triển vượt bậc của TP.Vị Thanh như mặt bằng đất sạch còn nhiều, giá đất còn khá mềm; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh ngày càng thuận lợi nên nhiều ông lớn trong ngành địa ốc như: FLC, Vingroup, DIC Group, … cũng đã liên tục rót vốn vào đây để đầu tư, phát triển dự án. Điển hình như Cát Tường Group đã triển khai chuỗi dự án Khu đô thị Cát Tường Western Pearl tại phường 5, TP. Vị Thanh với loạt lợi thế như vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp, quy hoạch bài bản,… đang đem lại cơ hội hiếm thấy cho các nhà đầu tư.

Chuỗi dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl có quy mô lên đến 80 ha, gồm 2 khu đô thị là Cát Tường Western Pearl 1 và Cát Tường Western Pearl 2 nằm ngay trung tâm TP. Vị Thanh. Các sản phẩm chính tại chuỗi dự án này bao gồm: đất nền, nhà phố thương mại và biệt thự.

Trong đó, Cát Tường Western Pearl 1 có quy mô 20 ha, nằm dọc theo con kênh xáng Xà No và nằm trên mặt tiền các trục đường lớn như Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp.

Có thể nói, tiến độ hạ tầng vượt trội tại Cát Tường Western Pearl 1 càng khiến đô thị này tăng lực hút với giới đầu tư địa ốc. Chỉ sau hơn 1 năm xây dựng, Cát Tường Western Pearl 1 đã có diện mạo hoàn toàn mới với hệ thống hạ tầng đã hoàn thành 100%. Các trục đường chính và công viên cảnh quan, công viên chủ đề của dự án đã đưa vào hoạt động.

Sau thành công của Cát Tường Western Pearl 1, dự án Cát Tường Western Pearl 2 với quy mô 60 ha hiện đang là “tâm điểm” đầu tư được giới địa ốc “săn đón” tại thị trường BĐS Hậu Giang.

Cát Tường Western Pearl 2 được quy hoạch gồm hai khu phố thương mại là Bến Thành Norlan và An Đông Donald. Tại dự án này, hệ thống tiện ích đẳng cấp độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại TP. Vị Thanh như: công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle, Quảng trường Regina và Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc ... là những điểm nhấn đắt giá nhất sẽ thiết lập nên giá trị cộng thêm vượt trội cho Cát Tường Western Pearl 2.

Tiếp nối thành công của dãy thương phố tại dự án Cát Tường Western Pearl 1, Cát Tường Group tiếp tục phát triển bất động sản thương mại tại dự án Cát Tường Western Pearl 2 với các khu phố thương mại được đặt tại những vị trí đắc địa trong dự án.

Điển hình là khu phố thương mại Bến Thành Norland với tứ giác thương mại Bến Thành Pearl được bao quanh bởi 4 con đường huyết mạch của dự án nối liền với đường giao thông ngoại khu, từ đó mang đến lưu lượng khách đông đúc cho các hộ kinh doanh trong tương lai. Do vậy, tứ giác Thương mại Bến Thành Pearl không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn hứa hẹn trở thành nơi đầu tư an toàn, có tính thanh khoản cao cho nhà đầu tư.

Được biết, tất cả sản phẩm tại Cát Tường Western Pearl đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng nền. Đặc biệt, chỉ cần số tiền từ 315 triệu đồng (tương ứng với 35% giá trị), khách hàng đã có thể sở hữu sản phẩm tại dự án Cát Tường Western Pearl 2.

Nắm trong tay đầy đủ các điều kiện thuận lợi để kinh doanh, tứ giác thương mại Bến Thành Pearl cũng như khu đô thị Cát Tường Western Pearl được người dân địa phương và giới đầu tư kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm tập trung mua bán sầm uất tại thành phố Vị Thanh trong vài năm tới. Bên cạnh đó, cộng hưởng nhiều yếu tố tích cực từ hạ tầng khu vực và bản thân dự án, khu đô thị Cát Tường Western Pearl – trái tim giao thương miền Tây đang ngày càng khẳng định tiềm năng và vị thế, hứa hẹn là điểm nóng thu hút dòng vốn đầu tư đang đổ mạnh về Hậu Giang.

Minh Nhật – Hoàng Sang

Xem thêm: Cơn sóng hạ tầng đổ bộ gia tăng sức nóng bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm

CAFELAND TV

Đăng ký kênh Youtube CafeLand để theo dõi các video bất động sản mới nhất!

Mã Nhúng