Theo đó, Bank of America đã thực hiện một cuộc khảo sát với 222 nhà quản lý quỹ đang quản lý danh mục tài sản có tổng giá trị 616 tỷ USD trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 7/9.
Có tới khoảng 1/3 số người tham gia khảo sát cho rằng lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc là rủi ro lớn nhất đối với ngành tín dụng toàn cầu, vượt qua hai rủi ro khác liên quan tới ngành bất động sản thương mại ở Mỹ và EU, ở mức 32%.
Nền kinh tế hàng đầu châu Á đã gặp khó khăn trong phần lớn năm 2023 khi nhu cầu cả trong và ngoài nước đều suy yếu, đi cùng với đó là cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng.
Những yếu tố này đã tạo ra thêm áp lực, khiến đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, buộc chính quyền Bắc Kinh phải tung ra hàng loạt biện pháp hỗ trợ từ đầu năm.
Mới nhất, chính quyền Bắc Kinh cũng đã công bố các chính sách hỗ trợ, bao gồm việc giảm tỷ lệ thanh toán trước đối với người mua khi mua nhà ở nhiều thành phố. Chính sách này thời điểm mới được công bố đã được đón nhận tích cực, nhưng hiện thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại chỉ sau chưa đầy hai tuần khi chính sách này được ban hành.
Tình trạng hỗn loạn mới nhất trên thị trường bất động sản Trung Quốc tập trung vào gã khổng lồ Country Garden, nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc, theo nguồn tin từ Reuters. Country Garden mới đây cũng đã được các chủ nợ chấp thuận thời gian ân hạn để trả nợ cho các lô trái phiếu trong nước.
Trái với tâm lý lo lắng về rủi ro liên quan tới ngành bất động sản tại Trung Quốc, kết quả cuộc khảo sát của Bank of America lại cho thấy tâm lý của giới đầu tư với tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang trở nên tích cực hơn.
Theo đó, khoảng 3/4 số quỹ tham gia cuộc khảo sát của Bank of America kỳ vọng rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi dần dần, hoặc ít nhất là không diễn biến tiêu cực trong phần còn lại của năm 2023.
Cuộc khảo sát vào tháng 9 của Bank of America đã chứng kiến mức tăng kỷ lục trong phân bổ của người trả lời với sự chuyển hướng sang thị trường chứng khoán Mỹ và sự rời đi khỏi thị trường chứng khoán tại các quốc gia khác. Nhìn chung, các nhà đầu tư đang đánh giá thị trường chứng khoán Mỹ ở mức cao nhất lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022.
Trong khi đó, tỷ lệ số quỹ tham gia cuộc khảo sát của Bank of America kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong 12 tháng tới đã giảm xuống mức 0%, lao dốc mạnh so với mức 78% trong một cuộc khảo sát được Bank of America thực hiện vào tháng 2.
Ngược lại, các nhà đầu tư đang tiếp tục lạc quan về nền kinh tế Nhật Bản. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy các nhà đầu tư nhìn chung đang đang đánh giá thị trường chứng khoán Nhật Bản ở mức cao nhất kể từ tháng 12/2018.
-
“Đứa con cưng” đang làm khủng hoảng bất động sản Trung Quốc thêm trầm trọng
Đại gia bất động sản Country Garden dường như đang ngày càng xa rời kỳ vọng của giới chức Trung Quốc trong việc trở thành đầu tầu giải quyết cuộc khủng hoảng bất động sản trầm trọng tại quốc gia này.
-
Tập đoàn phát triển bất động sản Trung Quốc Sino-Ocean đã tạm dừng thanh toán tất cả các khoản nợ nước ngoài, bao gồm gần 4 tỷ USD trái phiếu bằng đô la, để bắt tay vào “quản lý nợ toàn diện”, thêm một dấu hiệu khác cho thấy thị trường nhà đất của nước này đang khủng hoảng.
-
Các công ty bất động sản tư nhân của Trung Quốc đứng trên núi nợ 390 tỷ USD
Theo một ước tính từ Gavekal Research, các hóa đơn chưa thanh toán từ các nhà phát triển tư nhân Trung Quốc có tổng trị giá 390 tỷ USD, một mối đe dọa lớn đang rình rập nền kinh tế.
-
Bất động sản Trung Quốc phớt lờ dấu hiệu bong bóng từ cách đây gần 10 năm
Các nhà phát triển, người mua nhà và ngân hàng phương Tây đều đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo về bong bóng bất động sản Trung Quốc từ năm 2016.
-
Khủng hoảng nhà đất thổi bay 100 tỷ USD của các tài phiệt Trung Quốc
Thời kỳ tăng giá bất động sản tại Trung Quốc đã tạo ra hàng chục tỷ phú đô la. Nhưng cuộc khủng hoảng trong 4 năm gần đây của ngành này đã xóa sổ phần lớn khối tài sản trên.
-
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% nếu bất động sản phục hồi
Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm 2024 khi lĩnh vực bất động sản ổn định và nhu cầu bên ngoài cải thiện, từ đó giúp thúc đẩy tăng trưởng chung trong khu vực....