
Bến Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: AFP
Theo tờ South China Morning Post của Hong Kong, khảo sát của Viện Nghiên cứu Hurun cho thấy, sau nhiều năm giá nhà lao dốc, giới giàu Trung Quốc đang lặng lẽ thay đổi chiến lược nghỉ hưu và đầu tư. Họ giảm dần số lượng bất động sản nắm giữ, đồng thời tăng đầu tư vào bảo hiểm, vàng và tài sản ở nước ngoài.
Ông Lý Giang, một doanh nhân ngành sản xuất ngoài 60 tuổi đến từ Quảng Đông, đã bắt đầu bán dần bất động sản từ năm 2020. Điều này khiến bạn bè xung quanh vô cùng ngạc nhiên, bởi trong suốt nhiều thập kỷ, bất động sản luôn là “mỏ neo” cuối cùng trong kế hoạch nghỉ hưu và truyền thừa tài sản của các gia đình giàu có tại Trung Quốc.
Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, ông Lý từng dồn phần lớn tài sản vào bất động sản, sở hữu tới 7 căn nhà, từ căn hộ tại khu trung tâm thương mại đến biệt thự cao cấp ở ngoại ô. Ban đầu, ông dự định dùng một phần để dưỡng già, phần còn lại để lại cho con cái. Tuy nhiên hiện nay, ông chỉ giữ lại 2 căn: một căn để ở, một căn cho con trai vừa du học về nước.
Ông Lý cho biết: “Đầu tư bất động sản giờ đây giống như một sự bất định hoặc gánh nặng. Một căn nhà là đủ để an hưởng tuổi già”. Ông đã chuyển một phần tài sản sang bảo hiểm nhân thọ giá trị cao và các gói bảo hiểm y tế cao cấp, đồng thời khuyên con trai đầu tư vào các quỹ tín thác tập trung vào ngành công nghiệp mới nổi.
Quan điểm của ông Lý dường như được nhiều tỷ phú Trung Quốc chia sẻ. Khảo sát của Hurun cho thấy, nhóm người giàu nhất Trung Quốc đang âm thầm điều chỉnh chiến lược nghỉ hưu và đầu tư, có hệ thống giảm tỷ trọng bất động sản và tăng phân bổ vào bảo hiểm, vàng và tài sản ở nước ngoài.
Sự thay đổi này phản ánh mối lo ngại của giới giàu Trung Quốc về tính thanh khoản và sự ổn định của dòng tiền, đồng thời bị thúc đẩy bởi lợi suất đầu tư bất động sản suy giảm và tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Khi nhóm người có ảnh hưởng này điều chỉnh danh mục đầu tư, điều đó có thể tác động đến toàn bộ cục diện thị trường nghỉ hưu và đầu tư tại Trung Quốc.
Báo cáo chiến lược nghỉ hưu của giới siêu giàu Trung Quốc do Hurun công bố gần đây cho thấy, số người từ 60 tuổi trở lên tại Trung Quốc đã vượt 300 triệu người, trung bình mỗi ngày có khoảng 55.000 người nghỉ hưu. Tuy nhiên, số lượng các hộ gia đình có tài sản ròng cao lại đang giảm.
Cụ thể, đến năm 2025, số hộ gia đình có tài sản trên 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 45 tỷ đồng) giảm 0,8% còn 2,066 triệu hộ. Số hộ siêu giàu sở hữu trên 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 450 tỷ đồng) giảm 1,7% còn 130.000 hộ. Việc nền tảng tài sản suy yếu khiến nhóm này ngày càng nhạy cảm hơn với rủi ro và sự ổn định dòng tiền trong tương lai.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong quá khứ, giới giàu Trung Quốc chủ yếu tích lũy tài sản nhờ tăng giá bất động sản và cổ tức doanh nghiệp. Nhưng trong năm tới, họ dự định giảm đầu tư vào bất động sản và các sản phẩm quản lý tài sản ngân hàng, đồng thời tăng phân bổ vào bảo hiểm, vàng và cổ phiếu.
Một báo cáo khác của Hurun xếp hạng các loại tài sản mà giới siêu giàu Trung Quốc dự định gia tăng đầu tư, trong đó 3 vị trí dẫn đầu là: bảo hiểm (47%), vàng (42%) và cổ phiếu nước ngoài (34%). Ngược lại, 19% người được khảo sát cho biết sẽ giảm đầu tư vào bất động sản và đất đai, còn 25% dự định giảm lượng tiền gửi ngân hàng và quỹ thị trường tiền tệ.
-
Tập đoàn Trung Quốc cam kết đầu tư 5 tỷ USD - Đường sắt và đường ven biển được ưu tiên
Cam kết đầu tư 5 tỷ USD của tập đoàn Trung Quốc vào Cà Mau gắn với danh mục các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Cà Mau, nổi bật là tuyến đường kết nối sân bay Cà Mau đến khu vực Bạc Liêu, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau, tuyến đường ven biển cùng các tuyến trục ngang của tỉnh.
-
Thủ tướng đề nghị tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển, trong đó có dự án tàu điện ngầm từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Long Thành.
-
Hà Nội mở cửa hợp tác với Trung Quốc, tìm lời giải cho đường sắt đô thị thông minh
Trong chiến lược phát triển mới, Hà Nội đang đặt bài toán lớn cho hệ thống giao thông đô thị, trong đó đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện vận tải khối lượng lớn mà còn là “xương sống” của mô hình đô thị thông minh, kết nối cao.
-
Trung Quốc tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu nhưng lại lập một kỷ lục buồn chưa từng có
Bất chấp căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ, nền kinh tế của Trung Quốc vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP.
-
Doanh số nhà tháng 11 Trung Quốc bất ngờ không được công bố
Hai trong số các cơ quan dữ liệu bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc đã không công bố số liệu bán nhà hàng tháng mà không đưa ra lý do.
-
Trung Quốc tính tăng hoàn thuế vay mua nhà, giảm phí giao dịch để cứu thị trường bất động sản
Trung Quốc đang cân nhắc triển khai các biện pháp mới nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó, giữa lo ngại rằng sự suy yếu kéo dài của ngành có thể đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính....
-
Hơn 1 tỷ USD vay bất động sản Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ: HSBC, UOB và loạt ngân hàng châu Á mắc kẹt
Hệ thống ngân hàng châu Á lại đứng trước một phép thử mới khi hơn 1 tỷ USD các khoản vay có tài sản bảo đảm bằng bất động sản Trung Quốc đang có nguy cơ vỡ nợ, trừ khi đạt được thỏa thuận gia hạn hoặc tái cấp vốn kịp thời....
-
Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu
Tình trạng giảm giá nhà ở tại Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 10, kết thúc mùa cao điểm bán hàng truyền thống với kết quả yếu.

.png)

