Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) có chiều dài 21,7km.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông, công tác đo đạc, kiểm đếm phục vụ GPMB đã được hoàn tất tại 5 phường: Biên Giang, Yên Nghĩa, Đồng Mai, Phú Lãm và Phú La. Tổng cộng có 1.146 hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất. Trong đó, phường Yên Nghĩa ghi nhận số lượng thửa đất lớn nhất với 378 thửa.
Các phường đã tổ chức công khai, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ đến từng hộ dân bị ảnh hưởng. Hồ sơ đo đạc sẽ được hoàn thiện và gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai quận để thẩm định trong tháng 4/2025, nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch.
Ở phía huyện Chương Mỹ – địa bàn có chiều dài tuyến đường dài nhất (gần 16km), chính quyền địa phương đã bàn giao 57,58ha đất, đạt 67,45% tổng diện tích cần thu hồi. Phần diện tích còn lại sẽ được “giải phóng” xong trước quý I/2026.
Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn từ Ba La (Hà Đông) đến Xuân Mai (Chương Mỹ) được khởi công từ năm 2022, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội. Trong tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, riêng công tác GPMB hơn 5.000 tỷ đồng – con số cho thấy độ “nóng” của tuyến đường huyết mạch này.
Hiện trạng tuyến Quốc lộ 6 chỉ rộng từ 6-10m, với 2-4 làn xe hỗn hợp, thường xuyên xảy ra ùn tắc – đặc biệt vào giờ cao điểm và dịp lễ, Tết. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 8-10 làn xe, mặt cắt ngang từ 50-60m, tốc độ thiết kế lên tới 100 km/h.
Không chỉ đơn thuần là cải thiện hạ tầng giao thông, dự án này được kỳ vọng sẽ "lột xác" toàn bộ trục kết nối phía Tây Nam Thủ đô, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, đồng thời gia tăng liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên…
Với diện tích 49,64 km², Hà Đông là quận lớn thứ hai Hà Nội, chỉ sau Long Biên, và cũng là một trong những khu vực phát triển đô thị nhanh nhất Thủ đô. Việc mở rộng Quốc lộ 6 sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược nâng cấp hạ tầng và mở rộng không gian phát triển về phía Tây.
-
Hà Nội sắp có thêm 700 căn nhà ở xã hội giá hơn 1,4 tỷ đồng
Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục lập mặt bằng mới khi dự án hơn 700 căn hộ tại xã Kim Hoa (huyện Mê Linh) được Sở Xây dựng công bố mức giá tạm tính khoảng 21,2 triệu đồng/m², tương đương gần 1,5 tỷ đồng cho căn hộ lớn nhất.
-
Hà Nội: Vì sao nhiều đô thị vệ tinh chưa phát triển đúng như kỳ vọng?
Năm 2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 8%, tạo đà cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội cần tạo ra bước đột phá từ những động lực tăng trưởng mới. Một trong các động lực tăng trưởng được đánh giá cao, có tác động dài hạn tới sự phát triển của Thủ đô là mở rộng không gian đô thị.
-
Sắp khởi công đoạn cao tốc gần 5.000 tỷ, rút ngắn thời gian đi Hà Nội – Mộc Châu chỉ còn 2 giờ
Dự kiến ngày 19/5 tới đây, cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng sẽ chính thức khởi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội lên Mộc Châu từ hơn 4 giờ xuống chỉ còn khoảng 2 giờ.








-
Hà Nội xem xét áp dụng mức bồi thường cao nhất khi xây lại chung cư cũ, chỉnh trang đô thị
UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với những hộ dân nằm trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Đáng chú ý, trong trường h...
-
Vụ cháy chung cư làm 56 người chết: Chủ chung cư được giảm án
Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt Nghiêm Quang Minh mức án 9 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". Trước đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 12 năm tù về tội danh trên....
-
Vì sao giá chung cư Thủ đô tăng trở lại?
Giá căn hộ Hà Nội tăng trở lại sau nửa năm đi ngang, nhưng mức giá leo thang khiến giao dịch chững lại.