Theo công ty bất động sản Knight Frank, giá thuê nhà ở cao cấp thuộc top 5% của thị trường, đã tăng trung bình 7,9% vào tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Singapore, giá thuê căn hộ cao cấp đã tăng 14,5% so với năm ngoái, trong khi mức tăng ở London là 11,2%. Sydney có mức tăng lớn nhất khi giá tăng 18,3% trong bối cảnh hạn chế về xây dựng nhà ở.
Tuy nhiên, sau cơn sốt bất động sản do đại dịch khiến giá thuê và giá nhà tăng cao, có một số dấu hiệu cho thấy hoạt động cho thuê căn hộ đang hạ nhiệt.
Theo Knight Frank, giá thuê bất động sản cao cấp ở New York và Singapore lần lượt giảm 1,3% và 1,7% trong quý 3. Công ty này nhận thấy tốc độ tăng giá nhà trên toàn cầu sẽ chậm lại trong những tháng tới do khách thuê đã đạt đến giới hạn về khả năng chi trả.
Liam Bailey, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank, cho biết: “Sẽ đến lúc, ngay cả ở những thị trường có nhu cầu rất mạnh và nguồn cung yếu, người thuê nhà không thể tiếp tục trả giá thuê cao hơn đáng kể nữa”.
-
Bất động sản châu Á: Giá mua giảm 10%, giá thuê tăng 15%
Giá trị bất động sản khu vực dự kiến sẽ giảm trung bình dưới 10% so với mức đỉnh từng đạt được trong lịch sử.
-
Triển vọng lớn khi đầu tư vào nhà cho thuê trong năm 2024
Thị trường nhà cho thuê tại châu Á đang là mục tiêu hấp dẫn với các tổ chức đầu tư toàn cầu trong năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh hiệu suất hoạt động của bất động sản thương mại bao gồm trung tâm mua sắm và văn phòng trên đà suy giảm....
-
Tương lai nào cho căn hộ chung cư và nhà cho thuê tại châu Á?
Nhà ở hiện là lĩnh vực năng động và có tính thanh khoản cao nhất trong ngành bất động sản thương mại trên toàn cầu cũng như châu Á – Thái Bình Dương, nhất là mảng chung cư và căn hộ cho thuê.
-
Dạo quanh thị trường bất động sản cho thuê toàn cầu
Bất động sản cho thuê trên toàn cầu đang có sự phân hóa khác nhau tại từng thị trường, tuy nhiên nhìn chung vẫn không tránh khỏi sự sụt giảm nhất định do những tác động từ tình hình kinh tế vĩ mô, siết chặt tín dụng và chi tiêu tiêu dùng....