Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu đề xuất kéo dài thời hạn vay mua nhà ở xã hội lên 30 năm thay vì 20 năm như hiện nay.
Lãi suất 4,7% vẫn khó khả thi
Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, lãi suất cho vay mua NƠXH hiện nay được Ngân hàng Nhà nước ấn định ở mức 4,7%/năm là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thực sự giải quyết được bài toán chi trả của người vay cũng như bài toán lợi nhuận của ngân hàng.
Ông Hiếu phân tích: “Với khoản vay 1 tỷ đồng trong 20 năm, lãi suất 4,7%/năm, người vay phải trả khoảng 6,4 triệu đồng/tháng. Nếu thu nhập chỉ từ 12 - 15 triệu đồng/tháng, khoản chi trả này đã chiếm đến 50% thu nhập, tức là người dân kiếm được 100 đồng thì phải trả 50 đồng cho ngân hàng”.
Về phía ngân hàng, ông Hiếu cho rằng mức lãi 4,7%/năm không đủ hấp dẫn để các tổ chức tín dụng mặn mà, vì chi phí vốn hiện ở mức 5 - 6%. “Không thể đòi hỏi ngân hàng hi sinh lợi nhuận. Muốn họ cho vay lãi thấp thì phải có chính sách tái cấp vốn. Nếu được tái cấp vốn từ Chính phủ hoặc Ngân hàng Nhà nước với lãi suất 2%, ngân hàng có thể cho vay ra với mức 4,7% và vẫn còn dư biên lợi nhuận 3%”, ông nói.
Vị chuyên gia cũng đề xuất một phương án tài chính dài hơi: “Chính phủ có thể phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm, lãi suất khoảng 3%, để tái cấp vốn cho ngân hàng thương mại. Như vậy mới đủ điều kiện để ngân hàng có thể triển khai cho vay lãi suất thấp, ổn định”.
Ngoài ra, ông Hiếu cho rằng thời hạn vay 20 năm vẫn còn ngắn và chưa sát với nhu cầu thực tế của người thu nhập thấp. Do đó, ông đề xuất kéo dài thời gian vay lên 30 năm để giảm áp lực trả nợ hàng tháng cho người vay. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng để phân loại rủi ro và áp dụng mức lãi suất phù hợp. “Ai có điểm tín dụng cao thì được vay lãi thấp, người điểm thấp có thể phải chịu thêm một biên độ nhất định”, ông nói thêm.
Từ góc nhìn của doanh nghiệp triển khai nhiều dự án NƠXH, bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS cho rằng, không chỉ gặp khó về quỹ đất và thủ tục, doanh nghiệp còn vướng mắc trong việc tiếp cận tín dụng ưu đãi. “Lãi suất 4,7% hiện tại chưa thực sự hấp dẫn, trong khi việc giải ngân vẫn chậm do quy trình phức tạp, thời gian kéo dài. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn để triển khai dự án”, bà Nhung nêu rõ.
Từ thực tiễn triển khai, bà Nhung đưa ra một loạt kiến nghị: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, cho phép thực hiện các bước song song thay vì tuần tự. Đồng thời, cần bố trí quỹ đất thuận tiện, hạ tầng đầy đủ và tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp. Về chính sách tín dụng, bà đề xuất giảm thêm lãi suất, kéo dài thời gian cho vay và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc thù nhà ở xã hội.
Đề xuất số hóa quy trình nộp và xét duyệt hồ sơ mua nhà
Đại diện một chủ đầu tư có kinh nghiệm triển khai NƠXH từ giai đoạn đầu, ông Lê Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BIC Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc tiếp cận người mua nhà và minh bạch hóa quá trình xét duyệt hồ sơ.
“Hiện doanh nghiệp chúng tôi đã áp dụng hình thức hướng dẫn hồ sơ online. Việc này rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Thay vì tiếp từng người dân trực tiếp như trước, nay có thể hướng dẫn hàng nghìn người cùng lúc”, ông Huy chia sẻ.
Tuy nhiên, theo ông, hiện quy trình thu nhận và xét duyệt hồ sơ vẫn còn thủ công, chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cho việc ứng dụng công nghệ. Do đó, ông kiến nghị Nhà nước cần sớm xây dựng hành lang pháp lý cho phép chủ đầu tư áp dụng công nghệ vào khâu nộp và xét duyệt hồ sơ, để hạn chế tình trạng tiêu cực và tăng tính công khai, minh bạch.
Ngoài ra, ông Huy cũng cảnh báo về hiện tượng "cò mồi" nhận hướng dẫn làm hồ sơ không chính thống: “Nhiều người lao động tự do phải xin xác nhận thu nhập tại phường, xã. Một số cò mồi đã móc nối để các doanh nghiệp xác nhận thu nhập sai quy định, dẫn đến rủi ro cho chủ đầu tư khi xác minh hồ sơ”. Ông nhấn mạnh, nếu xác minh sai có thể bị quy trách nhiệm, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và pháp lý của doanh nghiệp.
Từ thực tế trên, ông Huy khuyến cáo người dân chỉ nên tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tránh bị lôi kéo bởi các dịch vụ “mở hồ sơ" bất hợp pháp, làm sai lệch thông tin và lợi dụng chính sách.
-
Đề xuất biến đất công sở dôi dư sau sáp nhập thành nhà ở xã hội
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều địa phương sẽ có một lượng không nhỏ trụ sở làm việc dôi dư. Thay vì bỏ hoang hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng không hiệu quả, chuyên gia đề xuất cần tận dụng quỹ đất này để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Nếu được bố trí tại các vị trí thuận lợi, hạ tầng kết nối tốt, những khu đất công sở cũ hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực quý giá, góp phần giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp ở đô thị.
-
Hạ Long chuẩn bị đón thêm hai dự án nhà ở xã hội với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội tại TP. Hạ Long với tổng mức đầu tư hơn 1.560 tỷ đồng. Cả hai dự án đều được triển khai trên phần quỹ đất 20% dành cho phát triển nhà ở xã hội trong các khu đô thị, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động tại địa phương.
-
Chính phủ bỏ đề xuất "công chức ở xa chỗ làm 30km được mua nhà ở xã hội"
Chính phủ chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm nhà ở xã hội theo hướng căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc...








-
Hải Phòng sắp có tuyến đường huyết mạch hơn 5.300 tỷ đồng nối QL5 – QL10 qua quận Kiến An
Một dự án giao thông quy mô lớn vừa chính thức được Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư đó là tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10, đoạn qua quận Kiến An, với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố....
-
Sắp khởi công siêu cầu gần 16.000 tỷ đồng, sẽ tác động như thế nào tới bất động sản khu vực này của Hà Nội?
Ngày 19/8 tới đây, Hà Nội sẽ chính thức khởi công cầu Trần Hưng Đạo – siêu dự án hạ tầng mang tính biểu tượng, được kỳ vọng sẽ tái định hình cục diện giao thông và thúc đẩy Long Biên “lột xác” trở thành trung tâm đô thị mới phía Đông Thủ đô....
-
Bất động sản Đan Phượng: "Cơn địa chấn" giá đất
Từ một vùng ven còn lặng lẽ phía Tây Bắc Hà Nội, Đan Phượng đang chứng kiến một cuộc chuyển mình ngoạn mục, kéo theo làn sóng tăng giá đất nền chưa từng có tiền lệ. Nhưng đi kèm với những con số gây choáng là những dấu hỏi lớn: Liệu mức giá có đang b...