
Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN Việt Nam. Ảnh: SBV
Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc NHNN Việt Nam. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức điện tử với tuyệt đại đa số đại biểu thông qua.
Trước đó, Ban kiểm phiếu đã phát phiếu bầu tới các đại biểu quốc hội đối với ba thành viên Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn.
Theo đó, tổng số đại biểu quốc hội có 481 đại biểu, số đại biểu có mặt là 475 đại biểu, số phiếu phát ra 475 đại biểu, số phiếu thu về là 475 đại biểu.
Kết quả, bà Nguyễn Thị Hồng có số phiếu hợp lệ 472 phiếu, không hợp lệ 3 phiếu. Số phiếu đồng ý 467 phiếu, bằng 97,08% số đại biểu tán thành.
Như vậy, bà Nguyễn Thị Hồng đã trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử ngành ngân hàng nước ta. Bà Hồng cũng là thành viên nữ duy nhất trong Chính phủ hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Hồng 52 tuổi, quê Hà Nội là Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Bà có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Trong đó, bà bắt đầu làm việc ở Ngân hàng Nhà nước từ 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối. Sau đó, bà chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ, giữ chức Phó vụ trưởng Phụ trách, sau đó là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước).
Cũng trong sáng nay, Quốc hội còn bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ mới khác là Bộ trưởng Y tế Ngoài bà Hồng, sáng nay Quốc hội còn bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ mới khác là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Khoa học & Công Nghệ Huỳnh Thành Đạt.
-
Thống đốc Lê Minh Hưng: Đà Nẵng lưu ý không “đi đêm” lãi suất huy động
CafeLand - Năm 2018 tăng trưởng tín dụng TP. Đà Nẵng đạt 25,84%, trong khi đó huy động chỉ tăng 9,92%. Mức tăng trưởng tín dụng này cao nhất trong tăng trưởng tín dụng nhiều năm trở lại đây của Đà Nẵng và cao gần gấp đôi so với trung bình tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng.
-
Hà Nội quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, phát động “chiến dịch 75 ngày nước rút”
UBND TP. Hà Nội vừa phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 202...
-
Cơn sốt của giá bạc sẽ tới đâu?
Giá bạc thường tăng theo khi giá vàng đi lên vì cả hai đều được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Theo dự báo của Ngân hàng Bank of America, giá bạc có thể lên tới 65 USD/ounce trong năm 2026.
-
Sàn tài sản mã hóa: Cuộc chơi của các định chế tài chính chứ không phải startup!
Chuyên gia cho rằng Nghị quyết 05 về tài sản mã hóa với điều kiện vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng cũng như các quy định về công nghệ, nhân sự… thì đây sẽ là cuộc chơi của các định chế tài chính chứ không phải của các startup....




