Cầu Nguyễn Hoàng đã dần hình thành - Ảnh VNExpress.
Dự án cầu Nguyễn Hoàng và đường Nguyễn Hoàng mở rộng được khởi công vào tháng 12/2022, với tổng mức đầu tư hơn 2.280 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng cầu chiếm hơn 1.500 tỷ đồng. Điểm đầu của cầu là đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, điểm cuối đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc.
Cầu có chiều dài khoảng 380m, rộng 43m, bao gồm 6 làn xe ô tô, 2 làn xe mô tô và 2 làn đi bộ rộng 3m ở hai bên. Kết cấu cầu là vòm thép gồm 5 nhịp dầm, sử dụng bê tông cốt thép và thép, đảm bảo khả năng thông thuyền với chiều rộng tối thiểu 30m và chiều cao 6m.
Thiết kế của cầu được lấy cảm hứng từ ý tưởng "Hạc chầu Thiên Mụ", mang thông điệp về sự trường tồn của một nơi linh khí thiêng liêng giữa trời đất hội tụ, giao hòa. Hai mặt phẳng vòm của cầu tượng trưng cho đôi cánh hạc đang đáp xuống sông Hương tại vị trí đường Nguyễn Hoàng, đầu hạc hướng về phía chùa Thiên Mụ.
Đặc biệt, cầu được trang trí bằng 60 cột đèn hình lọng vàng cung đình, tạo điểm nhấn độc đáo và mang đậm nét văn hóa Huế. Các cột đèn này được đúc bằng thép mạ kẽm, sơn màu tĩnh điện, đảm bảo khả năng chống chịu mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thiện, với việc thảm nhựa mặt cầu, lát gạch đỏ lối đi bộ, lắp đặt hệ thống lan can và đèn chiếu sáng.
Để thi công cầu vượt, các cơ quan phải thu hồi hơn 35.000 m2 đất của 130 hộ dân ở hai phường Kim Long và Phường Đúc. Các hộ dân sẽ được tái định cư ở khu quy hoạch Bàu Vá 3 và Lịch Đợi.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cây cầu sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chống ùn tắc, giảm tải lưu lượng xe cho tuyến quốc lộ 1 và nhiều tuyến qua trung tâm TP Huế. Ngoài ra, cầu giúp hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía tây TP Huế, phát triển kinh tế xã hội, du lịch dịch vụ, cải thiện đời sống dân sinh.
Được biết, TP Huế có 7 cây cầu bắc qua sông Hương gồm Trường Tiền, Phú Xuân, Dã Viên, Bạch Hổ, Tuần, Chợ Dinh và Thảo Long. Trong đó, Bạch Hổ là cầu cho tàu hỏa và Thảo Long kiến trúc trên là cầu, dưới là đập ngăn mặn.
-
Những chiếc “lọng vàng cung đình” trên cây cầu mới ở Huế có gì đặc biệt?
Cầu Nguyễn Hoàng có tông màu vàng tươi chủ đạo, tạo cảm giác hoàng gia và nổi bật. Trong đó, điểm đặc biệt nhất của cây cầu này chính là hệ thống “lọng vàng cung đình” được lắp đặt ở 2 đầu cầu, tạo nên dấu ấn văn hóa đặc trưng của vùng đất cố đô.
-
Thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với loạt dự án bất động sản tại thành phố Huế
Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2025 đã được Chủ tịch UBND tỉnh (nay là UBND thành phố Huế) phê duyệt, Thanh tra thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 1280/QĐ-TTr về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác đối với 6 dự án
-
Theo kế hoạch, với tiến độ dự án Vành đai 3 đang triển khai, đến cuối năm nay sẽ có khoảng 15km trên địa bàn TP.HCM và 6,5km qua địa bàn tỉnh Long An sẽ được thông xe.
-
Công bố điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng cảng Chân Mây
Ban quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp thành phố Huế vừa phối hợp với xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng cảng Chân Mây, thành phố Huế cho cộng đồng dân cư trên địa bàn thuộc phạm vi của dự án....
-
Địa điểm triển khai dự án khu dân cư mới gần 300 tỷ đồng tại thành phố Huế
Sở Tài chính thành phố Huế vừa công bố thông tin dự án Khu dân cư Phú Diên 1 tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, thành phố Huế (nay là xã Phú Vinh, thành phố Huế).
-
Doanh nghiệp nào thực hiện dự án khu công nghiệp mới 3.075 tỷ đồng tại thành phố Huế?
UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế.
-
Việt Nam sắp có nhà máy sản xuất pin xe điện BYD đầu tiên, tổng vốn đầu tư 130 triệu USD
Ngày 27/1, tại khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor đã động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD có vốn đầu tư 130 triệu USD.
-
Đô thị Huế mở rộng cánh cửa về phía biển
Trong chiến lược phát triển đô thị giai đoạn mới, thành phố Huế đang từng bước hiện thực hóa định hướng mở rộng không gian phát triển về hướng biển. Đây không chỉ là sự mở rộng về địa lý, mà là lựa chọn chiến lược nhằm tái cấu trúc động lực tăng trưở...