Khu du lịch núi Chúa Chan hiện hữu.
Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí núi Chứa Chan là hạng mục trọng yếu trong nhóm dự án số 2 thuộc quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030, đã được tỉnh phê duyệt điều chỉnh vào tháng 3/2025. Phạm vi điều chỉnh quy hoạch trải rộng trên hơn 1.700ha, bao gồm 5 đơn vị hành chính: xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Hiệp, Suối Cát và thị trấn Gia Ray, đều thuộc huyện Xuân Lộc.
Khu du lịch sinh thái mới này sẽ được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp giữa du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và giải trí hiện đại, tận dụng tối đa tiềm năng tự nhiên và cảnh quan đặc sắc của núi Chứa Chan, một trong những điểm đến nổi bật của miền Đông Nam Bộ, được mệnh danh là “nóc nhà của Đồng Nai” với độ cao gần 850m.
Theo quy hoạch của dự án, bên cạnh việc bảo quản, tu bổ và tôn tạo một số công trình như các chùa Bảo Quang, Lâm Sơn, Linh Sơn; mật khu Hầm Hinh; vườn trà Bảo Đại; Nhà nghỉ toàn quyền đã hiện hữu, Dự án núi Chứa Chan còn phát triển các khu chức năng xây dựng mới, phục vụ các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và phát huy các giá trị di tích với các sản phẩm du lịch như: du lịch văn hóa tâm linh; leo núi, khám phá hang động, dã ngoại, về nguồn, nghỉ dưỡng…
Với không gian phát triển các công trình, hạng mục điểm vui chơi giải trí lên đến hơn 200ha, khu vực du lịch núi Chứa Chan còn quy hoạch mạng lưới giao thông đường sắt và đường cáp treo, nhằm kết nối hài hòa với các tuyến đường hiện trạng quanh khu vực điều chỉnh quy hoạch, phân chia không gian khu vực thành các khu chức năng và các cụm công trình văn hóa, nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ. Cụ thể, có 3 tuyến cáp treo từ khu vực chân núi phía Đông Nam lên khu vực đỉnh núi Chứa Chan (gần Nhà nghỉ toàn quyền Pháp và vườn trà Bảo Đại) và 1 tuyến cáp treo phục vụ nội bộ khu vực đỉnh núi. Sẽ có 4 tuyến đường sắt leo núi phục vụ, kết nối các khu vực đỉnh núi Chứa Chan.
-
Lào Cai khởi động tuyến đường sắt “khủng” 203.000 tỷ: Di dời gần 1.000 hộ dân, giải phóng 780ha đất
Chiều 11/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài đã chủ trì buổi họp báo công bố thông tin chính thức về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn đi qua địa phận tỉnh Lào Cai.
-
Thái Nguyên khởi động loạt dự án giao thông, công nghiệp, du lịch trị giá hàng chục nghìn tỷ
Ngay từ những tháng đầu năm, hàng loạt dự án lớn trên địa bàn Thái Nguyên đã được khởi động hoặc tăng tốc thi công, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, giao thông đến du lịch nghỉ dưỡng, với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.
-
Đề xuất khởi động lại dự án nghìn tỷ mở rộng tuyến đường cửa ngõ TP. Biên Hòa
Dự án Xây dựng đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp - Tân Phong được phê duyệt từ hơn 8 năm trước nhưng đến nay chưa triển khai. Đây là tuyến đường cửa ngõ TP. Biên Hòa nhưng hiện đang quá tải do lưu lượng giao thông ngày càng lớn.






-
Lập 2 tổ công tác, Đồng Nai quyết gỡ nút thắt nào cho loạt dự án trọng điểm?
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa đã ký Quyết định số 701/QĐ-UBND việc thành lập Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh....
-
Tháo gỡ nút thắt hạ tầng kết nối, khai thác tối đa tiềm năng Sân bay quốc tế Long Thành
Sân bay quốc tế Long Thành, siêu dự án hàng không của Việt Nam, đang tiến gần ngày vận hành giai đoạn 1 vào đầu năm 2026. Nhưng để công trình thế kỷ này thực sự cất cánh, bài toán hạ tầng kết nối đồng bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ...
-
Đồng Nai khởi động đầu tư tuyến đường dài nhất Đông Nam Bộ
Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 46km, gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư ...