Năm 2011, các công ty tại Mỹ tuyển dụng 1,64 triệu lao động, năm tuyển dụng nhiều lao động nhất từ năm 2006.

Tháng 12/2011, các công ty Mỹ tuyển dụng số lao động nhiều hơn so với dự báo của giới chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp hạ xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Như vậy, vào năm 2012, thị trường lao động Mỹ đang hồi phục tốt hơn.


Các chuyên gia đã dự báo chỉ 155 nghìn việc làm được tạo ra.


Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12/2011 xuống mức 8,5%, mức thấp nhất từ tháng 2/2009, số giờ làm việc và thu nhập đều tăng.


Số lượng việc làm được tạo mới tăng thực sự cần thiết để giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và hỗ trợ cho chi tiêu gia đình, hiện đóng góp khoảng 70% vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.


Số liệu về thị trường việc làm như vậy được công bố sau những số liệu gần đây cho thấy sản xuất phục hồi, niềm tin người tiêu dùng cải thiện. Kinh tế Mỹ như vậy vẫn tăng trưởng tốt bất chấp khủng hoảng nợ châu Âu.


Ông Stuart Hoffman, chuyên gia kinh tế trưởng tại PNC Financial Services, người đã dự báo chính xác về số liệu thị trường việc làm Mỹ tháng 12/2011, nhận xét: “Như vậy người ta đã có đủ 3 yếu tố tích cực của thị trường lao động: thêm nhiều người làm việc, lương tăng và số giờ làm việc tính theo tuần cũng tăng. Không thể nào bác bỏ rằng thị trường việc làm đang có sự hồi phục rõ nét.”


Năm 2011, các công ty tại Mỹ tuyển dụng 1,64 triệu lao động, năm tuyển dụng nhiều lao động nhất từ năm 2006. Năm 2010, 940 nghìn lao động Mỹ được tuyển dụng. Ngay cả sau khi hơn 2,5 triệu lao động được tuyển trong 2 năm 2010 và 2011, nước Mỹ còn lâu mới lấy lại được 8,75 triệu việc làm đã mất do suy thoái kinh tế Mỹ, suy thoái đã chấm dứt vào tháng 6/2009.


Ông James Glassman, chuyên gia kinh tế cao cấp tại JP Morgan Chase ở New York, nhận xét: “Chúng ta còn con đường dài phải đi, tất nhiên mọi chuyện còn rất tích cực. Xu thế này hết sức quan trọng.”

Theo Tống Thành (Cafef/TTVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.