Theo trình bày của một số hộ dân ở Tổ dân phố 82, P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Lý Thị Dục (83 tuổi), ông Nguyễn Văn Bé (con Mẹ VNAH Phạm Thị Sửu); ông Trương Văn Hùng (con Mẹ VNAH Lê Thị Mười) và bà Phạm Thị Lang (con ông Phạm Lương, thương binh 2/4): Hiện các hộ dân này nằm ở khu vực trung tâm Dự án khu tái định cư (TĐC) Nam Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng TP Đà Nẵng. Cả 4 ngôi nhà thuộc diện nhà tình nghĩa được xây dựng từ năm 1996 nay đã xuống

Dự án khu TĐC Nam Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng TP Đà Nẵng hiện do BQL Dự án đường Bạch Đằng Đông làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2008 nhưng cho đến nay tiến độ hết sức chậm chạp. Hiện vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù giải tỏa, một số hộ khác đã nhận tiền đền bù giải tỏa nhưng do dự án chưa làm nên họ vẫn ở lại chỗ cũ. Tuy nhiên, có một vấn đề mà các hộ dân tại đây thắc mắc là vì sao cùng nằm trong khu vực của Dự án nhưng chỉ một số hộ có quyết định thu hồi nhà và đất, đồng thời cho bố trí TĐC tại chỗ, trong khi 4 hộ gia đình chính sách nhà liền kề nằm ở trung tâm Dự án lại không được giải quyết. Các hộ gia đình này đã làm đơn xin cho di dời giải tỏa vì nhà đang xuống cấp trầm trọng. Hiện, hoàn cảnh của các hộ gia đình tại đây rất khó khăn, họ không có điều kiện để sửa chữa nhà cửa, trong khi đó số nhân khẩu trong từng hộ đều tăng. Cả 4 thế hệ đều đang phải sống chật chội trong những ngôi nhà với diện tích khiêm tốn và đã xuống cấp trầm trọng...

Căn nhà tình nghĩa của Mẹ VNAH Lý Thị Dục đã xuống cấp trầm trọng (Ảnh nhỏ: Mẹ VNAH Lý Thị Dục và con trai).

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND P. Mỹ An cho biết, 4 hộ gia đình chính sách trên nằm ở cuối đường nối dài, tiếp giáp với đường Trường Sa. Khi mở đường Trường Sa, mặt đường được nâng cao nên toàn bộ khu vực này thấp trũng so với mặt đường gần 1m, vì vậy mỗi khi trời mưa khu vực thường xuyên bị ngập úng, gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền phường cũng thống nhất nên đưa các hộ này vào diện di dời, giải tỏa bố trí TĐC để họ có điều kiện tu bổ, sửa chữa lại nhà cửa ổn định cuộc sống...

Do dự án triển khai chậm chạp nên vừa qua UBND TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Nguyện vọng của 4 hộ gia đình chính sách nêu trên là đề nghị BQL dự án và các cấp, các ngành quan tâm xem xét để họ được giải tỏa đền bù và bố trí TĐC tại chỗ cũ như các hộ gia đình xung quanh. Thiết nghĩ, cả 4 hộ gia đình này đều nằm trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, việc giải quyết các chế độ chính sách, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước là điều rất cần thiết.

Hiền Minh (Công an Đà Nẵng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.