Việc xây dựng gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh với các nhà đầu tư.

Thời gian qua, người dân ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh nằm trong quy hoạch của Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi đổ xô xây dựng hồ cá trong nhà để chờ được bồi thường. Chỉ trong một đêm, hồ cá được xây dựng mọc lên như nấm. Nhà nhà xây hồ cá, người người xây hồ cá. Nhà ít thì xây vài ba cái, nhà nhiều thì xây cả chục cái hồ cá nằm chen chúc chiếm hết diện tích trong nhà.

Ở đội 3, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nay được gọi là “Xóm hồ”. Bởi ở đây, nhà nào cũng có hồ nuôi cá trong nhà. Khuôn viên nhà từ trước ra sau, nơi nào trống là được xây dựng hồ cá. Điều đáng nói, các hồ cá không có giọt nước nào mà chỉ xây xong bỏ trống. Cá biệt người dân còn tận dụng để làm nơi nuôi gà, nuôi vịt.

Bà Võ Thị Huệ, người dân ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh cho biết, người dân ở đây thấy các nơi xây hồ cá, đợi đến khi giải phóng mặt bằng được bồi thường với giá cao nên nhà nào ở đây cũng đua nhau làm hồ cá.

Ở xã Tịnh Phong, nơi nào trống là được xây dựng hồ cá. (Ảnh: phunuonline)

Việc đổ xô xây hồ cá xuất hiện gần 1 năm trở lại đây khi khu vực này được đo đạc, kiểm đếm để di dời nhường đất cho dự án Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Do làm hồ cá để chờ đền bù nên các hồ cá làm một cách tùy tiện, diện tích mỗi hồ hơn chục mét vuông, tô trát sơ sài, không có nơi lấy nước và thoát nước.

Theo tính toán của các hộ dân, trung bình cứ 100 mét hồ cá thì người dân phải bỏ ra mấy chục triệu đồng xây dựng nhưng nếu được bồi thường thì số tiền sẽ được gấp 2 - 3 lần. Vì thế, nhiều người đổ xô xây hồ cá, có người còn đi vay mượn thêm từ bên ngoài để xây hồ cá.

Theo báo cáo của xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian chờ giải phóng mặt bằng thi công giai đoạn 1a, Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, 36 hộ dân ở Đội 3, thôn Thế Lợi đã xây dựng nhiều công trình trái phép để chờ đền bù. Ngoài 150 hồ cá được xây dựng trong vòng 1 năm trở lại đây, các hộ dân còn tự ý cơi nới nhà cửa, mái hiên, xây tường rào kiên cố.

Điều đáng nói, có một số cán bộ, đảng viên cũng xây dựng các công trình trái phép, chờ đền bù. Việc xây dựng này không chỉ gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh với các nhà đầu tư. Theo kế hoạch, trong năm 2014, huyện Sơn Tịnh sẽ giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực Đội 3, thôn Thế Lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã vận động tuyên truyền và giải thích cho người dân hiểu rõ việc xây dựng hồ cá chờ đền bù là trái quy định của pháp luật; những trường hợp này địa phương không đền bù nên người dân là người chịu thiệt thòi.

“Người dân cứ nghĩ giá đền bù hồ cá cao hơn mức tiền đầu tư xây dựng nên đua nhau xây. Mặc dù đã được huyện tổ chức tuyên truyền cho người dân, thậm chí kiểm kê lập biên bản nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Tuy nhiên, huyện cũng xem xét những hộ nào chính đáng mới được đền bù thỏa đáng, những hộ nào không chính đáng thì chính quyền cương quyết không đền bù”, ông Vinh cho biết.

Do thiếu thông tin, thấy lợi trước mắt, nhiều người dân đổ xô xây dựng hồ cá, vật kiến trúc để chờ đền bù. Lợi đâu chẳng thấy, nếu chính quyền địa phương cương quyết không đền bù với những trường hợp xây dựng trái phép thì những hộ dân này coi như “mất cả chì lẫn chài”./.

Tiến Công (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.