Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An
Tại hội nghị, có 3 phương án được đưa ra để Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo cho ý kiến gồm: Phương án 1: nhập 14 xã, thị trấn của Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh; Phương án 2: nhập 9 xã thuộc Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò và phương án 3: lấy 5 xã huyện Nghi Lộc và Cửa Lò vào thành phố Vinh.
Theo Quyết định 52 của Thủ tướng Chính phủ thì cả 3 phương án đều chưa đảm bảo chỉ tiêu về dân số, diện tích cho thành phố Vinh.
Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá cao phương án 3: điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 5 xã của huyện Nghi Lộc (gồm Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái) về thành phố Vinh quản lý. Tuy vậy, để hợp lý hơn về không gian, phương án nhập thêm xã Khánh Hợp của huyện Nghi Lộc cũng được thảo luận tại hội nghị. Với phương án này, các ý kiến tại hội nghị đã thống nhất cao và cho rằng, đây là phương án tối thiểu nhưng phù hợp với mục tiêu, định hướng là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn hiện nay của tỉnh.
Thống nhất với đa số ý kiến là chọn phương án 3 cộng thêm xã Khánh Hợp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá đây là phương án và không gian phù hợp để thực hiện trong giai đoạn hiện nay.
Riêng thị xã Cửa Lò, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chiến lược để làm địa phương đẹp hơn, phát triển hơn cần tiếp tục quyết tâm thực hiện để chững chạc khi vào với thành phố.
-
Diện mạo TP. Vinh sau khi mở rộng sẽ như thế nào?
Sau khi sáp nhập Thị xã Cửa Lò và 6 xã thuộc huyện Nghi Lộc, TP. Vinh sẽ tăng diện tích từ 105km2 lên hơn 180km2, dân số từ 348.000 tăng lên thành hơn 460.000 người.






-
Nghệ An quy hoạch trung tâm đô thị mới hơn 450ha
UBND tỉnh Nghệ An vừa chính thức phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu trung tâm đô thị Đô Lương với tỷ lệ 1/2.000.
-
Nghệ An chuẩn bị đón khu dân cư 2.241 tỷ đồng do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư
Công ty TNHH VSIP Nghệ An vừa đề xuất đầu tư dự án khu dân cư quy mô lớn mang tên Casa Bonita, với tổng mức đầu tư lên tới 2.241 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự kiến kéo dài đến năm 2065.
-
Sống xanh - sống khỏe - sống hạnh phúc: Ba thước đo giá trị bất động sản của giới thượng lưu
Giới thượng lưu và những người thành đạt thường bận rộn cùng áp lực lớn, vì vậy không gian sống họ số lựa chọn thường là nơi xanh mát, yên bình, hòa hợp với thiên nhiên. Đây là nơi họ có thể rèn luyện thể chất mỗi ngày, tận hưởng các tiện ích đẳng cấ...