Phiên họp thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 14/1 được xem là một dấu mốc quan trọng, mở đường cho chiến lược phát triển mới của địa phương.
Phiên họp do ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia phản biện.
Sau hợp nhất, quy mô dân số của tỉnh Ninh Bình xếp thứ 6 cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 10. Riêng năm 2025, GRDP tăng trưởng 10,65%, thuộc nhóm 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn quốc; thu ngân sách đạt hơn 78.000 tỷ đồng, xếp thứ 7; đồng thời nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành thu hút FDI lớn nhất. Một địa phương từng được xem là “vùng trũng” công nghiệp nay đã bước vào nhóm dẫn đầu về động lực phát triển.

Một góc TP Ninh Bình
Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn đang hiện hữu. Hạ tầng kết nối liên vùng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực chủ lực; áp lực bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và yêu cầu cân bằng giữa phát triển - bảo tồn ngày càng lớn. Chính những thách thức này khiến việc điều chỉnh quy hoạch được xác định là nhiệm vụ chính trị cấp thiết, nhằm tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp, đồng bộ và bền vững hơn.
Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, đến năm 2030, Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng, trung tâm du lịch quốc gia - quốc tế và công nghiệp công nghệ cao, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh hướng tới hình mẫu đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh ở tầm khu vực.
Điểm đáng chú ý trong định hướng điều chỉnh quy hoạch là cách tiếp cận đa trụ cột, trong đó công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và nông - lâm - thủy sản được xác định là các động lực chính, song song với việc tổ chức lại hệ thống đô thị - nông thôn, phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội, quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đến năm 2030, Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Các chuyên gia phản biện đặc biệt nhấn mạnh vai trò độc đáo của Cố đô Hoa Lư và Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới như một “tài sản mềm” hiếm có mà không phải đô thị nào cũng sở hữu. Thách thức lớn đặt ra là làm sao biến di sản thành động lực phát triển kinh tế - du lịch - sáng tạo, nhưng vẫn giữ được tính nguyên bản, tránh thương mại hóa cực đoan hoặc phá vỡ cảnh quan sinh thái.
Nhiều ý kiến cũng đề xuất tỉnh cần xây dựng cơ chế đặc thù, lộ trình ưu tiên rõ ràng, tiêu chí định lượng và cơ chế điều phối liên ngành để tránh xung đột giữa bảo tồn và phát triển.
>> Xem thêm các dự án khu đô thị tại Ninh Bình
Kết quả, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đồng thời yêu cầu cơ quan lập quy hoạch tiếp thu đầy đủ các góp ý để hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian sớm nhất.
Với bước đi này, Ninh Bình chính thức khởi động giai đoạn tăng tốc mới, không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tái định hình vai trò của mình trong bản đồ đô thị - kinh tế quốc gia.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị cơ quan lập Quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong thời gian sớm nhất.
-
Ninh Bình tiếp tục tung hàng trăm lô đất ra đấu giá đầu năm, giá khởi điểm từ 1 triệu đồng/m2
Ngay những ngày đầu năm, thị trường đất đai tại Ninh Bình tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới khi hàng trăm thửa đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh được đưa ra đấu giá công khai. Điểm đáng chú ý là mức giá khởi điểm khá “mềm”, từ 1 đến dưới 10 triệu đồng/m2, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương cũng như nhà đầu tư nhỏ lẻ.
-
Lộ diện liên danh rót hơn 1.500 tỷ đồng phát triển khu đô thị lớn tại Ninh Bình
Một dự án khu đô thị quy mô lớn vừa chính thức tìm được chủ đầu tư tại Ninh Bình, đánh dấu bước chuyển mới trong không gian phát triển đô thị khu vực Phủ Lý sau sắp xếp địa giới hành chính.
-
Ninh Bình hé lộ nhà đầu tư khu đô thị hơn 650 tỷ đồng
Thị trường bất động sản khu vực phía Bắc tiếp tục ghi nhận những chuyển động đáng chú ý khi một chủ đầu tư quen mặt tại Hà Nội chính thức mở rộng địa bàn đầu tư.
-
Các bước công nhận đô thị loại I, II, III theo quy định mới
Chính phủ ban hành Nghị định 35/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị. Trong đó, Chương IV của Nghị định lần đầu tiên làm rõ trình tự, thủ tục công nhận loại đô thị, phân định rạch ròi thẩm quy...
-
QUY HOẠCH TUẦN QUA: Cần Thơ - Tây Ninh - Đồng Nai - Vĩnh Long nâng cấp hàng loạt đô thị loại II-III đến 2030
Tuần giữa tháng 1/2026, miền Nam tiếp tục dẫn dắt xu hướng quy hoạch với hàng loạt tỉnh đồng loạt nâng cấp hệ thống đô thị loại II-III sau sáp nhập hành chính, tạo mạng lưới đa cực mạnh mẽ gắn logistics, sân bay Long Thành và kinh tế biển. Cần Thơ ch...
-
Một mạng lưới giao thông “khủng” sắp lộ diện tại Hải Phòng
Hải Phòng đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử với những điều chỉnh quy hoạch mang tính đột phá, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo và vị thế của thành phố cảng trong tương lai gần.
-
Hải Phòng 2030: Lộ diện “siêu bản đồ” công nghiệp 20.000 ha
Hải Phòng đang đứng trước một vận hội mới khi bản Điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính thức lộ diện những con số đầy ấn tượng.
-
4 vùng đô thị LỚN NHẤT Việt Nam nằm ở đâu?
Theo Nghị quyết số 252/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, Việt Nam có 4 vù...
.png)