
Ảnh minh hoạ
Theo đó, dự án sẽ được điều chỉnh đất thương mại - dịch vụ thành đất nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại địa phương.
Đồng thời, bổ sung trường mầm non, bãi đỗ xe ngầm, hệ thống xử lý nước thải ngầm; điều chỉnh mật độ xây dựng tại các lô nhà ở liền kề...
Như vậy, khu đô thị sẽ không còn đất cho thương mại - dịch vụ. Thay vào đó, dự án sẽ có gần 7.000m2 đất xây dựng nhà ở xã hội và hơn 2.000m2 đất giáo dục.
Bên cạnh đó, quy mô dân số của khu đô thị được tăng lên thành 3.652 người. Theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đó, quy mô dân số chỉ là 1.400 người.
Khu đô thị Green City Green City có sơ bộ tổng chi phí thực hiện khoảng 935 tỷ đồng, diện tích khu đất gần 9ha. Quy mô về sản phẩm dịch vụ cung cấp gồm: 312 căn nhà ở liền kề, diện tích mỗi căn từ 70 m2 - 115 m2; 38 căn nhà ở biệt thự diện tích mỗi căn trung bình khoảng 190 - 250m2).
Dự án được thực hiện tại địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào với phía Đông Bắc giáp đất canh tác; phía Đông Nam giáp đường quy hoạch rộng 45m; phía Tây Bắc giáp đường giao Thông; phía Tây Nam giáp đất canh tác và dự án của Công ty đầu tư xây dựng Hưng Yên.
Về chủ đầu tư dự án, Công ty Lạc Hồng Phúc thành lập từ tháng 7/2016, là chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc ở Hưng Yên.
Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu là 125 tỷ đồng, được sáng lập bởi 3 pháp nhân, bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Phúc Thành (sở hữu 99,8% vốn điều lệ); Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (sở hữu 0,1% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hải Đăng Hưng Yên (sở hữu 0,1% vốn điều lệ).
Từ năm 2019 đến nay, Lạc Hồng Phúc đã 3 lần thực hiện tăng vốn chủ sở hữu. Trong đó, năm 2019, doanh nghiệp này thực hiện tăng vốn lên thành 300 tỷ đồng. Đến tháng 12/2020, Lạc Hồng Phúc tăng gấp đôi vốn chủ sở hữu lên thành 600 tỷ đồng. Lần tăng vốn gần đây nhất là vào tháng 7/2023, lên thành 700 tỷ đồng.
Hiện doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Thuý Nga đại diện pháp luật, đồng thời là giám đốc của Công ty Lạc Hồng Phúc.
-
Sắp đấu giá gần 300 thửa đất tại Hưng Yên, giật mình với giá khởi điểm
Trong tháng 2 tới, 273 thửa đất tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên sẽ được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm khá cao, thấp nhất hơn 1,7 tỷ đồng/thửa, cao nhất trên 7,8 tỷ đồng/thửa.
-
Tập đoàn Thái Lan muốn làm khu công nghiệp sinh thái, thông minh tại Hưng Yên
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên vừa có buổi làm việc với Tập đoàn WHA Industrial Development PCL (Thái Lan).
-
Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội hơn 2.700 tỷ sát Vành đai 4
Một khu nhà ở xã hội quy mô lớn vừa được chính thức công bố tại Hưng Yên, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở giá phù hợp tại khu vực giáp ranh Hà Nội đang ngày càng gia tăng....
-
Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư đô thị thông minh và đường sắt đô thị tại Hưng Yên
Một đề xuất hợp tác quy mô lớn đang mở ra khả năng định hình lại diện mạo hạ tầng và đô thị tại Hưng Yên.
-
Hơn 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sẽ vận hành ra sao trong kịch bản tăng trưởng mới của Hưng Yên?
Trong bối cảnh kinh tế đang bước vào chu kỳ tăng tốc mới, Hưng Yên đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng và đầu tư công, đồng thời đối mặt với áp lực không nhỏ trong việc hiện thực hóa các chỉ tiêu này ngay từ năm 2026....
-
Hưng Yên kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội 5.250 tỷ đồng
Hưng Yên tiếp tục đẩy nhanh chiến lược phát triển nhà ở xã hội khi công bố kêu gọi đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Lạc Việt Đồng Quê với tổng vốn lên tới 5.250 tỷ đồng.
-
Hưng Yên định hình lại không gian phát triển với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050
Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được điều chỉnh với mục tiêu không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tái cấu trúc không gian phát triển để tạo đột phá dài hạn....
