Khu kinh tế được định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn, với mục tiêu tối ưu hóa lợi thế vị trí cửa ngõ quốc tế, phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển, và logistics hiện đại. Đây sẽ là trung tâm kinh tế biển tiên phong, kết nối hiệu quả với các khu kinh tế ven biển khác trong khu vực.
Ngoài ra, khu kinh tế cũng chú trọng bảo tồn hệ sinh thái biển, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và đảm bảo an sinh xã hội. Khu vực được quy hoạch bài bản với các khu chức năng đa ngành, từ công nghiệp, cảng biển, thương mại tự do, đến hạ tầng xã hội và nhà ở.
Lộ trình phát triển theo từng giai đoạn
Giai đoạn đến năm 2025: Hoàn thiện quy hoạch chung và phân khu chức năng, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông và kỹ thuật ban đầu.
Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng các khu chức năng, triển khai dự án cảng Nam Đồ Sơn, phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông và nhà ở xã hội.
Sau năm 2030: Hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo đồng bộ hạ tầng và hoạt động hiệu quả.
UBND TP Hải Phòng chịu trách nhiệm đảm bảo tính khả thi của các phương án đầu tư, huy động vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội. Đồng thời, thành phố cam kết bảo vệ môi trường, giám sát chặt chẽ các hoạt động lấn biển và xây dựng trong khu vực. Các biện pháp cụ thể bao gồm:
Trồng rừng thay thế, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường biển.
Ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững.
Khu kinh tế ven biển phía Nam dự kiến thu hút khoảng 300.000 - 500.000 lao động, góp phần tăng dân số Hải Phòng lên gần 3 triệu người vào năm 2030. Việc phát triển khu kinh tế này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường biển.
Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng nằm trong phương án phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp của Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 1.12.2023. Đây cũng sẽ là khu kinh tế ven biển thứ hai của TP Hải Phòng sau Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được thành lập năm 2008.
-
Hải Phòng sẽ phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam như thế nào?
Khu kinh tế sẽ có các dự án động lực như: Sân bay quốc tế Tiên Lãng, Cảm Nam Đồ Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới… đáp ứng yêu cầu phát triển xanh và bền vững.

-
Hải Phòng đồng ý cho các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất loạt dự án khu đô thị với 576 ha
Hơn 576ha đất nằm ở nhiều vị trí chiến lược tại Hải Phòng vừa được thành phố đồng ý chủ trương cho phép năm doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án khu đô thị. Đây được xem là bước khởi động cho làn sóng phát triển đô thị mới, tạo dư địa lớ...
-
Kinh Bắc đã rót bao nhiêu tiền vào khu đô thị gần 600ha nằm tại cửa ngõ ra biển của miền Bắc?
Kinh Bắc ghi nhận giá trị đầu tư dở dang tại dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát là hơn 15.463 tỷ đồng. Dự án này nằm tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP Hải Phòng – nơi được gọi là cửa ngõ ra biển của miền Bắ...
-
Cơ cấu hành chính Hải Phòng thay đổi lớn: Xuất hiện 2 đặc khu, sáp nhập hàng loạt xã phường
Theo Nghị quyết số 19-NQ/TU được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành ngày 26/4, Hải Phòng sẽ còn lại 50 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 phường, 24 xã và đặc biệt có thêm 2 đặc khu hành chính – một mô hình mới chưa từng có tại địa phương này....