Việc gấp rút lập dự án mở rộng ngõ cụt dân sinh 124 Âu Cơ, phường Tứ Liên, dài hơn 500m hướng thẳng ra “xóm không phép”, với chi phí khoảng 7 triệu USD, dự án vấp phải sự phản đối của nhiều người...

Ngõ cụt 124 đường Âu Cơ dài hơn 500m, là 1 trong 4 ngõ thuộc hệ thống đường xương cá lưu thông nội bộ cụm dân cư ngoài bãi sông ra đường Âu Cơ. Ngõ đã qua nhiều lần được người dân hai bên đường hiến đất, đóng góp công sức cải tạo, nâng cấp. Ngõ 124 Âu Cơ rộng đến cả chục mét với 2 làn xe chạy, chỉ có khoảng 30m đầu hẹp do nhà dân hai bên lấn chiếm. UBND quận Tây Hồ quyết định thực hiện dự án hơn 136 tỷ đồng (gần 7 triệu USD, giải phóng mặt bằng, giải tỏa 152 nhà dân, lấy 10.656,7m2 đất mở ngõ rộng 20,5m (lòng đường là 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m).

Cụ thể, ngày 11-3-2009, UBND quận Tây Hồ có Quyết định 698/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ - phường Tứ Liên, dự kiến ban đầu kinh phí là 49,19 tỷ đồng.

Ngõ 124 Âu Cơ hiện đã rất rộng. Ảnh: Quang Khởi

Gần 1 năm sau, dự án trên đã được nâng mức mức đầu tư đến 107,814 tỷ đồng.Tháng 4-2011, UBND quận Tây Hồ ra quyết định phê duyệt dự án, mức đầu tư lúc này đã lên đến 136,034 tỷ đồng (tăng gần gấp 3 lần so với năm 2009).

Quá trình thực hiện dự án, quận Tây Hồ “thần tốc”: Ngày 17-6-2009, vẽ xong chỉ giới đỏ tỷ lệ 1/500, thì 5 ngày sau đã có thông báo chủ trương thu hồi đất. Đến ngày 30-12-2009, quận Tây Hồ đã có phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngày 9-8-2010, quận Tây Hồ ra thông báo số 25/TB-UBND về việc thu hồi 10.656,7m2 đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ.

Ngày 17-8-2011, Sở Tài nguyên - môi trường TP Hà Nội căn cứ vào văn bản số 439/UBND-QLDA ngày 19-4-2011 của UBND quận Tây Hồ để ra Văn bản số 2898/STNMT-KHTH hướng dẫn việc cắm mốc xác định ranh giới khu đất cho UBND quận Tây Hồ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, TP Hà Nội, cho hay: “Dự án theo tôi là rất quan trọng đối với địa bàn phường Tứ Liên, vì hiện trạng phường Tứ Liên mật độ dân cư ngày càng phát triển, TP cũng chấp thuận chủ trương và cũng đã bố trí kế hoạch vốn, tuy nhiên dự án trọng điểm của TP còn rất nhiều nên bố trí vốn chưa kịp thời nên quận đã xin dùng vốn của quận để giải phóng mặt bằng".

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội cho rằng: “Theo tinh thần của dự án này thì 70% giải phóng mặt bằng là ngân sách của TP, 30% là ngân sách của quận, theo đấy chúng tôi chi trả trên 30 tỷ đồng cho 30 hộ. Nói một cách khác, tiền giải phóng mặt bằng của quận và quận đã làm hết trách nhiệm.

Còn ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng Đầu tư, Sở Tài chính, Hà Nội cho hay: “Dự toán ngân sách năm 2014 TP chưa bố trí hỗ trợ cho dự án này một đồng nào. Hiện nay tôi nắm được dưới quận họ đã giải ngân, chủ yếu là chi giải phóng mặt bằng từ ngân sách quận”.

Để mở rộng vỉa hè con ngõ, phải giải tỏa 152 nhà dân, tuy nhiên, quá nửa trong số đó không đồng ý nhận tiền đền bù để di dời. Theo quan điểm của họ, hiện con ngõ đã rộng cả chục mét, UBND quận Tây Hồ không nhất thiết phải giải tỏa nhà dân mở rộng vỉa hè thêm chục mét nữa.

Theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, ngõ 124 Âu Cơ là ngõ dân sinh, được phép mở rộng 7,5 m (2 làn xe) hoặc 10,5 m (3 làn xe), vỉa hè chỉ được phép mở 2m. Khảo sát trên nhiều con ngõ khác trên địa bàn quận Tây Hồ, đa số vỉa hè đều ở mức khoảng 2m.Trong khi đó, ngay cả vỉa hè đường Lạc Long Quân, đoạn đối diện UBND quận Tây Hồ cũng chỉ rộng khoảng 2,1 m. UBND quận Tây Hồ quyết tâm đầu tư gần 140 tỷ đồng để mở rộng ngõ rộng 20,5m, vỉa hè mỗi bên lên tới 5m?

Quang Khởi – Thanh Nhật (Pháp luật & Xã hội)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tham gia nhóm chat mua bán dự án