CafeLand - UBND Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở khu vực rừng Nam Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc.

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu tổ chức xử lý tháo dỡ dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức phụ trách địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn bộ các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng tại khu vực rừng Nam Hải Vân, nhằm lặp lại kỷ cương trong công tác giao khoán, sử dụng đất không đúng mục đích; hành vi lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái phép; đồng thời ngăn chặn kịp thời hành vi xây dựng trái phép với quy mô lớn trên đất rừng, gây dư luận không tốt trong xã hội; báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Được biết, trước đây tại khu vực rừng Nam Hải Vân đã nổi lên vụ “biệt phủ” xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang ở đồi Chim Chim, tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Mới đây, báo Đà Nẵng cũng vừa đưa tin về trường hợp ông Lê Tiến Dũng (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) chiếm dụng hàng nghìn mét vuông đất ở khu vực suối Lương, xây dựng tường rào, cổng ngõ, nhà rường mà không xử lý kiên quyết.

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.