CafeLand - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa quyết định bố trí 5.000 m2 đất ở khu vực trung tâm Đà Nẵng, để tái định cư cho 71 hộ dân sẽ phải di dời khỏi khu vực di tích lịch sử Thành Điện Hải.

Một góc Thành Điện Hải

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết, 71 hộ dân này vốn được bố trí ở trong vành đai bảo vệ di tích Thành Điện Hải suốt nhiều năm qua. Đến nay, trước yêu cầu bảo tồn, phục chế nguyên trạng di tích lịch sử Thành Điện Hải, chính quyền quyết định sẽ phải giải tỏa dứt điểm các hộ dân trong năm 2017.

Bảo tàng Đà Nẵng, đang hoạt động ở khuôn viên di tích trên, cũng sẽ di dời về địa chỉ 42 Bạch Đằng (Hải Châu, Đà Nẵng), hiện là văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng. Văn phòng HĐND Đà Nẵng, theo đó sẽ được bố trí địa điểm làm việc khác.

Địa chỉ 42 Bạch Đằng, nguyên là trụ sở UBND Đà Nẵng, thời gian qua từng phát sinh dư luận sẽ đặt Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, nhưng chính quyền đã xác nhận chỉ là tin đồn thất thiệt. Nay chính quyền bố trí Bảo tàng Đà Nẵng vào địa chỉ này, một lần nữa xác nhận tin đồn là không có cơ sở.

Ông Huỳnh Văn Hùng xác nhận, sau khi di dời Bảo tàng Đà Nẵng và 71 hộ dân lấn chiếm khuôn viên, di tích Thành Điện Hải sẽ được địa phương xúc tiến trùng tu, phục dựng lại nguyên trạng.

Di tích này, đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia và gắn bia di tích từ năm 1998, nhưng hàng chục năm qua chưa được bảo vệ, trùng tu thỏa đáng. Đây từng là đồn lũy quan trọng, trấn giữ cửa biển Đà Nẵng trước cuộc tấn công của thực dân Pháp những năm 1858 – 1860.

Nhạc Duy Hạ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.