Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 6/2011, cả nước đã bán được 311.740 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước, đạt 84% trên tổng số 371.000 căn thuộc diện được bán.
Cả nước bán được 84% tổng số căn nhà theo Nghị định 61
Tại nhiều địa phương, số lượng nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa bán còn rất lớn

Tổng quỹ nhà ở thuộc diện sở hữu nhà nước có khoảng 402.472 căn, trong đó có 371.000 căn thuộc diện được bán. Hiện, cả nước đã bán được 311.740 căn, trong đó, TP Hà Nội bán được 154.918 căn, TP.HCM bán được 95.320 căn. Số nhà ở còn lại có khoảng 94.000 căn, trong đó thuộc diện được bán là 59.260 căn.

Trước đó, theo chỉ đạo của Chính phủ thì thời hạn bán nhà 61 tại Hà Nội sẽ thực hiện đến hết năm 2010. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch trên vẫn chưa thực hiện được do việc bán nhà theo Nghị định 61 đang có nhiều khó khăn và vướng mắc.

Tại Thành phố Hà Nội, nhà ở được hình thành từ nhiều nguồn sở hữu khác nhau, trong khi dân số lại đông, diện tích nhà ở lại nhỏ hẹp nhưng có giá trị cao vì vậy thường hay xảy ra tranh chấp trong sử dụng. Mặt khác, việc quản lý sử dụng lại bị biến động qua nhiều thời kỳ dẫn đến nhiều vấn đề vướng mắc như: vấn đề sở hữu, nhà diện chính sách, giấy tờ nhà đất bị thất lạc, đặc biệt là tình trạng các hộ cơi nới xây dựng thêm đã tạo ra nhiều phức tạp trong việc hoạch định diện tích phụ và khi bán dễ xảy ra phát sinh về tranh chấp và kiện cáo...
Theo Linh Vân (DDDN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.