“Sự phát triển của Trung Quốc sẽ không thể tách biệt khỏi thế giới. Sự phát triển của thế giới cũng sẽ không thể tách khỏi Trung Quốc”, ông Vương phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở ĐH Thanh Hoa của thủ đô Bắc Kinh, theo Reuters.
Ông Vương cũng cảnh báo về “chủ nghĩa bảo hộ dưới danh nghĩa an ninh quốc gia”, dù không trực tiếp nhắc đến Mỹ, và kêu gọi các cường quốc đóng góp nhiều hơn vào hòa bình, ổn định thế giới.
“Trung Quốc sẽ phát triển theo hướng cải cách và sáng tạo, quyết tâm mở cửa để học hỏi điểm mạnh của các quốc gia khác”, ông phát biểu.
Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn trong buổi phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh ngày 8/7. Ảnh: Reuters.
Theo South China Morning Post, ông Vương cũng nói Trung Quốc không có tham vọng thống trị thế giới và các quy chuẩn về chính trị, văn hóa, tôn giáo khác nhau không nhất thiết phải đối đầu.
Ông kêu gọi các nỗ lực chung để thúc đẩy toàn cầu hóa, tăng cường đối thoại về hợp tác kinh tế, tài chính, công nghệ và năng lượng.
Các tuyên bố thân thiện trên được ông Vương đưa ra giữa lúc đại diện của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang lên lịch nối lại đàm phán tuần này nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại đã kéo dài một năm.
Sau cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 vừa qua giữa lãnh đạo hai nước, Trung Quốc đồng ý mua thêm nông sản và các công ty Mỹ được phép tạm thời bán linh kiện, phần mềm cho Huawei, tập đoàn công nghệ hàng đầu đang bị Tổng thống Trump cấm vận.
Phó chủ tịch Vương Kỳ Sơn là cố vấn thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và là người dẫn đầu cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp ở Trung Quốc.
Trước đó, vào tháng 5, đối thoại giữa hai bên về thương mại đi đến bế tắc. Các quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc rút lại các cam kết được phác thảo trong bản thỏa thuận sơ bộ mà hai bên sắp sửa ký kết.
Tổng thống Trump ra lệnh đánh thuế 25% lên 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc, buộc Bắc Kinh đáp trả bằng việc tăng thuế lên tới 25% đối với 60 tỷ USD hàng Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Trump từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc gian lận thương mại, phân biệt đối xử với công ty Mỹ, ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp tài sản trí tuệ. Bắc Kinh phủ nhận tất cả cáo buộc.








-
Trung Quốc sắp cho ra đời mẫu tàu cao tốc mới, tốc độ đạt 125m/giây
05/03/2025 4:55 PMTrung Quốc đang tiến hành thử nghiệm một mẫu tàu cao tốc mới mang tên CR450, được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực vận tải đường sắt nhờ tốc độ vượt trội và hiệu suất năng lượng cao.
-
Mất hơn 14 tỷ USD trong 1 ngày, người giàu nhất Trung Quốc “tụt hạng không phanh”
27/08/2024 11:36 AMTheo cập nhật của Forbes, trong ngày 26/8 Colin Huang – người đứng sau “đế chế” thương mại điện tử Pinduoduo đã mất hơn 14 tỷ USD.
-
Nữ tỷ phú tự thân từng làm phóng viên đến khối tài sản hơn 10 tỷ USD
23/01/2024 10:06 AMTừng nhận lương 16 USD/tháng ở nhà máy, sau đó làm phóng viên trong 5 năm, bà Wu Yajun đã xây dựng công ty kinh doanh bất động sản và trở thành tỷ phú sở hữu hơn 10 tỷ USD.
-
Hé lộ danh tính tỉ phú Trung Quốc nắm trong tay nhiều quỹ đất nhất nước Mỹ
10/01/2024 9:25 AMTỉ phú Chen Tianqiao đang sở hữu 198.000 Acre (80.127ha) đất rừng Oregon ở Mỹ, giúp ông xếp thứ 82 trong tổng số 100 người sở hữu nhiều đất nhất tại nước Mỹ, theo xếp hạng mới nhất của Land Report.
-
Tỉ phú Indonesia chi gần 6.000 tỉ đồng mua khách sạn đắt nhất Trung Quốc
04/01/2024 2:26 PMCông ty bất động sản Pacific Eagle của tỉ phú Indonesia Sukanto Tanoto vừa mua lại một khách sạn sang trọng ở Thượng Hải từ nhà phát triển Trung Quốc Dalian Wanda Group. Đây là khách sạn đắt nhất được xây dựng ở Trung Quốc.
-
Iraq bắt tay với Trung Quốc khởi công dự án 2 tỉ USD
31/12/2023 10:30 AMNgày 27/12 vừa qua, Iraq kết hợp cùng hai công ty Trung Quốc khởi công dự án 2 tỉ USD, cung cấp 30.000 căn nhà cho tầng lớp trung lưu và những gia đình nghèo.