Ngày hôm qua (11/4), Myanmar đã công bố danh sách rút gọn 12 ứng cử viên được quyền đấu thầu giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Hạn chót để các công ty nộp hồ sơ là 3/6 và hai hãng trúng thầu sẽ được công bố trước ngày 27/6.
Liên minh Vodafone (Anh) và China Mobile (Trung Quốc) - hai nhà mạng lớn nhất thế giới là cái tên nổi bật nhất trong danh sách. Nhóm của tỷ phú đầu tư George Soros, hãng di động Digicel (Jamaica) và công ty bất động sản Serge Pun cũng qua vòng sơ loại. Những công ty còn lại gồm Singapore Telecommunications, France Telecom-Orange (Pháp), MTN Consortium (Dubai), Bharti Airtel (Ấn Độ), KDDI - Sumitomo (Nhật Bản), Axiata (Malaysia), Telenor (Na Uy), Millicom, Qatar Telecom và Viettel Group.
Myanmar sẽ cấp hai giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông trên cả nước. Ảnh: AFP |
Hồi tháng một, Chính phủ Myanmar tuyên bố sẽ cấp quyền khai thác dịch vụ viễn thông trên toàn đất nước cho hai công ty với thời hạn 15 năm. Đây là nỗ lực mới nhất của họ nhằm tự do hóa ngành viễn thông đang chậm phát triển. Việc này cũng sẽ nâng tổng số nhà mạng ở Myanmar lên 4.
Ngành viễn thông Myanmar đã chịu kiểm soát rất chặt trong gần nửa thế kỷ dưới quyền cai trị của quân đội. Nhà đầu tư nước ngoài không được phép tham gia vào các lĩnh vực nhạy cảm như viễn thông. Họ chỉ thỉnh thoảng bán thiết bị để các công ty Myanmar cung cấp dịch vụ.
Viễn thông được đánh giá là một trong những mảnh đất màu mỡ nhất tại thị trường Myanmar. Tính đến cuối năm 2012, chỉ khoảng gần 10% trong hơn 60 triệu người dân Myanmar được tiếp cận điện thoại di động. Chính phủ nước này tuyên bố muốn nâng tỷ lệ trên lên 75% - 80% giai đoạn 2015 - 2016. Họ kỳ vọng việc mở cửa cho nhà đầu tư cá nhân sẽ làm tăng tính cạnh tranh và phát triển ngành này.
Hồi tháng 2, Myanmar cho biết có tới 91 công ty đã bày tỏ sự quan tâm với hai giấy phép kinh doanh viễn thông. Danh sách trên sau đó đã được rút gọn xuống 22 và hiện là 12 công ty.
-
Khi các nhà đầu tư bỏ chạy khỏi Myanmar, một số công ty khởi nghiệp nhận thấy cơ hội
25/03/2021 8:25 AMCác nhà đầu tư đang chạy trốn khỏi Myanmar khi cuộc đảo chính ngày càng nguy hiểm.
-
Aung San Suu Kyi lần đầu xuất hiện sau chính biến Myanmar
01/03/2021 5:22 PMVideo cho thấy cựu lãnh đạo dân cử của Myanmar Aung San Suu Kyi xuất hiện trong một phiên tòa được tổ chức sau vụ binh biến hôm 1/2. Bà trông có vẻ khỏe mạnh.
-
Đại sứ Myanmar kêu gọi LHQ hành động chấm dứt chính biến
27/02/2021 2:11 PMĐại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tổ chức này có những hành động để chấm dứt cuộc chính biến tại Myanmar.
-
Facebook cấm tất cả tài khoản và quảng cáo liên quan quân đội Myanmar
25/02/2021 7:11 PMTrong diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Myanmar, Facebook cấm tất cả các tài khoản và quảng cáo có liên quan đến quân đội Myanmar.
-
Tổng thống Biden: 'Quân đội Myanmar phải từ bỏ quyền lực, Mỹ đang xem xét lệnh trừng phạt'
02/02/2021 5:08 PMĐáng chú ý, ông Biden cũng tuyên bố Washington đang "ghi chú lại những ai đang sát cánh cùng người dân Myanmar trong giờ phút khó khăn này". Trước khi được Nhà Trắng giải thích lại, nhiều người đã hiểu đây là thông điệp tới Trung Quốc.
-
Vì sao quân đội Myanmar bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống nước này?
01/02/2021 2:11 PMRạng sáng nay (1/2), quân đội Myanmar bất ngờ đột kích và bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint cùng nhiều lãnh đảo cao cấp của đảng cầm quyền.