Tính từ đầu năm đến nay, CEO Amazon - người giàu nhất thế giới - đã bán hơn 10 tỷ USD cổ phiếu.

Theo CNBC, nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Mỹ cho biết doanh nhân Bezos bán hơn 3,1 tỷ USD cổ phiếu Amazon hồi tháng 8. Cộng với những lần bán cổ phiếu trước đó, tỷ phú giàu nhất thế giới thu về hơn 10,2 tỷ USD tính từ đầu năm nay. Hồi năm ngoái, ông Bezos chỉ bán khoảng 2,8 tỷ USD cổ phiếu Amazon.

Bất chấp việc bán hơn 10,2 tỷ USD cổ phiếu, ông Bezos hiện vẫn sở hữu hơn 53 triệu cổ phiếu Amazon. CEO Amazon vẫn giữ vững ngôi vị người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 191 tỷ USD.

Tỷ phú Jeff Bezos hiện sở hữu khối tài sản 191 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Ông Bezos từng tuyên bố mỗi năm sẽ bán khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Amazon để đầu tư vào Blue Origin, công ty công nghệ không gian. Hồi tháng 2, CEO Amazon lập Quỹ Trái Đất (Earth Fund) 10 tỷ USD để chống biến đổi khí hậu. Quỹ này hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học và tổ chức chống biến đổi khí hậu.

Theo Fox News, một số nguồn tin tiết lộ CEO Amazon đang xem xét mua hãng tin CNN từ AT&T. Năm 2013, ông Bezos mua báo Washington Post với giá 250 triệu USD.

Xem thêm bài viết về: Jeff Bezos
Minh Phụng (Zingnews)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.