Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ do Trung Quốc nắm giữ trong tháng Tư tiếp tục tăng và là tháng tăng thứ hai liên tiếp, giúp Trung Quốc duy trì vị trí là “chủ nợ” lớn nhất của Mỹ.

Người dân Mỹ mua sắm tại một trung tâm thương mại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ trong tháng Tư là 1.263 tỷ USD, tăng so với mức 1.261 tỷ USD trong tháng Ba. Hồi tháng 11/2013, con số này đã đạt mức đỉnh là 1.317 tỷ USD.

Sau Trung Quốc là Nhật Bản, chủ nợ lớn thứ hai của Mỹ, với 1.215 tỷ USD trong tháng Tư, giảm so với mức 1.226 tỷ USD của tháng Ba.

Trong khi đó, Bỉ - chủ nợ lớn thứ ba của Mỹ trong tháng Hai - đã giảm lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do nước này nắm giữ từ mức trị giá 252,8 tỷ USD trong tháng Ba xuống còn 228,9 tỷ USD trong tháng Tư, là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2013 khi ở mức 200,6 tỷ USD.

Trong cùng tháng Tư, các nhà đầu tư tư nhân đã mua vào 119,9 tỷ USD tài sản của Mỹ, trong khi các ngân hàng trung ương nước ngoài và thể chế khác đã bán bớt đi 13,3 tỷ USD./.

M.H (TTXVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.