Bản phối cảnh do họa sĩ thực hiện về trung tâm dữ liệu dưới biển sử dụng năng lượng gió, đang được xây dựng ngoài khơi Thượng Hải
(Nguồn: Công ty Công nghệ Hailanyun Thượng Hải)
Theo trang Scientific American, tại vùng biển gần Khu vực mới Lingang (Thượng Hải), Trung Quốc đã khởi động trung tâm dữ liệu dưới biển thương mại đầu tiên trên thế giới.
Dự án mới này có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 1,6 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 222,7 triệu USD), thực hiện bởi liên danh giữa Ủy ban Quản lý Khu vực mới Lingang, Tập đoàn Đầu tư Lingang và công ty công nghệ Hailan Cloud (Hicloud).
Ngoài ra, còn có sự tham gia của loạt ông lớn như Shenergy, Shanghai Telecom, Biren Technology và CCCC Third Harbor Engineering tạo nên một “liên minh dưới biển” chưa từng có tiền lệ.
Công trình gồm hai giai đoạn: giai đoạn đầu xây cơ sở thử nghiệm công suất 2,3 megawatt, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Giai đoạn hai mở rộng lên 24 megawatt, hình thành một cụm trung tâm dữ liệu ngầm dưới biển quy mô lớn.
Đặc biệt, hơn 90% năng lượng vận hành sẽ được cung cấp từ điện gió ngoài khơi, với chỉ số hiệu suất năng lượng (PUE) đặt mục tiêu dưới 1,15, thuộc loại tốt nhất trong ngành trung tâm dữ liệu.
Hạ tầng dữ liệu khổng lồ là nền tảng không thể thiếu cho AI, 5G, Internet vạn vật và điện toán đám mây. Nhưng khi các thành phố lớn ngày càng khan đất, khan nước ngọt và điện năng, việc xây trung tâm dữ liệu theo kiểu “truyền thống” trở nên bất khả thi.
Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Với trung tâm mới này, họ không chỉ giải quyết bài toán đất đai mà còn tận dụng được nước biển để làm mát tự nhiên cho các máy chủ giúp tiết kiệm đến 40% chi phí điện năng so với phương pháp làm lạnh thông thường.
Theo Hicloud, nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, hệ thống máy chủ dưới biển sẽ có thể huấn luyện mô hình AI cỡ GPT-3.5 chỉ trong một ngày, điều mà ngay cả các trung tâm trên đất liền ở Mỹ hay châu Âu cũng chưa dám tuyên bố.
Mặc dù trước đây Microsoft từng thử nghiệm dự án Project Natick, một trung tâm dữ liệu nhỏ dưới biển nhưng đã tạm dừng vì chi phí duy trì quá cao và khó mở rộng. Ngược lại, Trung Quốc đang thể hiện ý đồ rõ ràng hơn: không chỉ thử nghiệm, mà triển khai thực tế, thương mại hóa và nhân rộng mô hình.
Trước đó vào năm 2023, Trung Quốc từng khiến ngành công nghệ quốc tế chú ý khi xây dựng một trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên cao nguyên Tây Tạng, nơi có độ cao hơn 3.000m, khí hậu khắc nghiệt nhưng phù hợp cho việc làm mát máy chủ. Trung tâm này khi đó được quảng bá là “vừa xanh vừa tiết kiệm”.







-
Trung Quốc triển khai trung tâm dữ liệu dưới biển đầu tiên trên thế giới
18/07/2025 10:50 AMTrung Quốc – quốc gia vốn nổi tiếng với những bước đi “không tưởng” trong phát triển hạ tầng công nghệ lại vừa khiến thế giới một lần nữa phải trầm trồ khi đặt trung tâm dữ liệu dưới đáy đại dương.
-
Trung Quốc xây trung tâm AI ở độ cao 3.600m trên “nóc nhà thế giới”
03/07/2025 8:41 AMỞ độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển, trên vùng đất khắc nghiệt của cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc đang triển khai một trong những dự án tham vọng nhất trong lĩnh vực công nghệ, đó là xây dựng trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn.