Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc họp quyết định số phận cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vào cuối tuần này, tờ Minh Kính (Hồng Kông) trích dẫn “các nguồn tin chính trị nội bộ” cho biết hôm 26-9.

Bạc Hy Lai tại Đại lễ đường ở Bắc Kinh trước khi bị cách chức. Ảnh: CNN
Cuộc họp sẽ xem xét khả năng khai trừ đảng ông Bạc trước khi chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý với cáo buộc hình sự. Còn tờ Minh Báo (Hồng Kông) nhận định vụ án hình sự nhắm vào ông Bạc khó diễn ra trước Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 mà nhiều khả năng là vào tháng 2 năm sau. Ngoài ra, ông Bạc vẫn có thể chỉ nhận kỷ luật đảng.

Trong khi đó, đài phát thanh - truyền hình Deutsche Welle (Đức) ngày 25-9 đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập một nhóm 300 người để điều tra hoạt động của ông Bạc trong thời gian làm thị trưởng thành phố Đại Liên và chủ tịch tỉnh Liêu Ninh hồi thập niên 1990. Theo Deutsche Welle, nhóm điều tra hoàn tất báo cáo vào ngày 23-9, khẳng định tìm thấy bằng chứng ông Bạc tham nhũng lên đến 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 15,9 triệu USD). Một nửa trong số này do tỉ phú Từ Minh, chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Thực Đức, “cống nạp”.

Hiện ông Bạc vẫn bị giam giữ để điều tra về “các vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng”. Vợ ông, bà Cốc Khai Lai, bị tuyên án “tử hình treo” vào tháng trước vì tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Cánh tay phải một thời, cựu giám đốc Sở Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, mới lãnh mức án 15 năm tù giam ngày 24-9.

Nguồn tin của tờ Minh Kính cũng tiết lộ đại hội đảng sẽ được tổ chức vào ngày 18-10 hoặc thậm chí sớm hơn để tránh tình hình thêm bất ổn và phức tạp do căng thẳng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản.

Theo Mỹ Nhung (Người lao động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.