Trên thế giới đã có không ít phụ nữ đứng đầu quốc gia, chính phủ, nhưng nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel là người nổi bật. Ngay trong năm đầu tiên làm Thủ tướng, bà đã được tạp chí Forbes bình chọn là “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới" và từ đó tới nay 6 năm thì có tới 5 năm bà được tôn vinh danh hiệu này.

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel: Mạnh mẽ, quyến rũ & thành công Có thể nói, với hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng Đức kể từ năm 2006 đến nay, bà Angela Merkel đã có những bước tiến vượt bậc thể hiện vai trò quyền lực của mình. Mới đây nhất, tạp chí Forbes của Mỹ đã công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011 và một lần nữa, bà Angela Merkel lại có trong danh sách. Đây là lần thứ 5, bà Merkel dẫn đầu danh sách này. Theo Forbes, Thủ tướng Merkel là thủ lĩnh của cái họ gọi là "nền kinh tế toàn cầu thực sự ở châu Âu" và là nhà lãnh đạo "không thể tranh cãi" của Liên minh châu Âu.



Thiên hướng làm khoa học


Bà Angela Merkel (tên thiếu thời là Angela Kasner) sinh tại Hamburg năm 1954 trong gia đình có cha là mục sư, mẹ là giáo viên. Cùng năm đó, cha bà - mục sư Horst Kasner - đã đưa cả gia đình sang CHDC Đức khi ông chuyển tới nhà thờ ở Quitzow, vùng quê chỉ cách Berlin 80 km.


Từng theo học vật lý tại Đại học Leipzig từ năm 1973 đến năm 1978 và lấy bằng Tiến sĩ về hóa lượng tử năm 1986, Angela Merkel hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học. Trong một cuộc nói chuyện trên truyền hình năm 2009, bà Merkel từng tiết lộ rằng sau khi tốt nghiệp đại học, cơ quan mật vụ Stasi Đông Đức muốn tuyển mộ bà, nhưng bà đã một mực từ chối để đến xin việc ở Đại học Bách khoa Ilmenau.


Thực tế, bà cũng có thời gian hơn chục năm (1978-1990) tại Viện Hóa Lý Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học CHDC Đức. Thậm chí, người chồng đầu tiên Ulrich Merkel mà Angela kết hôn năm 1977 và chia tay năm 1982 là một nhà vật lý và người chồng thứ hai của bà Joachim Sauer (kết hôn năm 1998) cũng là một giáo sư hóa học.


Bước ngoặt


Cuộc đời bà Angela đã có nhiều thay đổi kể từ sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Vốn là bí thư chuyên trách dân vận và tuyên truyền tại Viện Hàn lâm Khoa học, nên Angela rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 1989, Angela gia nhập đảng Thức tỉnh dân chủ. Tháng 12/1990, sau cuộc bầu cử đầu tiên của nước Đức thống nhất, Angela Merkel được bầu vào Quốc hội. Sau khi đảng của bà sáp nhập với đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), Angela Merkel trở thành Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên trong nội các của Thủ tướng Helmut Kohl. Năm 1994, bà được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Môi trường và An toàn Lò phản ứng hạt nhân, vị trí đã giúp bà trở nên một nhân vật được nhiều người biết đến. Với khả năng nói tiếng Nga lưu loát, tiếng Anh hoàn hảo, "cô gái" (biệt danh mà Thủ tướng Kohl ưu ái đặt cho bộ trưởng trẻ nhất nội các) đã nhanh chóng tiến những bước dài trên con đường sự nghiệp.


Sau khi Thủ tướng Kohl thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 1998, Angela Merkel được bổ nhiệm làm Tổng thư ký đảng CDU. Trên cương vị này, chỉ trong năm 1999, người phụ nữ khi ấy mới 45 tuổi đã "chèo lái" CDU gặt hái được tới 6 thành công trong 7 cuộc bầu cử cấp bang, phá vỡ thế đa số của Liên minh SPD - đảng Xanh tại Hội đồng Liên bang. Năm 2000, sau khi vỡ lở vụ bê bối tài chính liên quan tới nhiều bậc lãnh đạo kỳ cựu của CDU, trong đó có Chủ tịch CDU Wolfgang Schauble, bà Merkel được bầu chọn giữ cương vị Chủ tịch đảng CDU. Mặc dù nhận được sự ủng hộ đáng kể của người dân Đức, song phải tới mùa Thu năm 2005, Angela Merkel mới được Liên minh CDU/CSU đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng Đức. Ngày 22/11/2005, trong một kỳ họp của Quốc hội, bà Merkel đã chính thức được bầu vào chức vụ Thủ tướng Đức, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Năm 2009, bà Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai.


Người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh


Trong văn phòng Thủ tướng, bà Merkel cho treo bức tranh Nữ hoàng Nga Ekaterina II, một công chúa sinh ở Đức, người được bà miêu tả là "một phụ nữ mạnh mẽ". Không biết có phải vì vậy mà nhiều người thích gọi bà với biệt danh "Bà đầm thép" hay so sánh bà với cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.


Tuy nhiên, theo giới bình luận Anh và Đức thì bà Merkel rất lôi cuốn và dễ gần. Cây bút bình luận của tờ Bild, Franz Josef Wagner cho rằng, Angela Merkel là người dễ gần, có lối sống bình dị, không thích đi trên các du thuyền sang trọng… Tờ báo này từng chụp được những bức ảnh cho thấy bà Merkel ghé siêu thị nằm bên trong một nhà ga ở Berlin, cách Phủ Thủ tướng vài phút đi bộ hồi cuối tháng 7/2007. Bà cũng xếp hàng trả tiền như các bà nội trợ khác khi đến siêu thị.


Chỉ sau 100 ngày trên cương vị mới, qua các cuộc thăm dò dư luận, bà Merkel đã nhận được chỉ số tín nhiệm cao nhất so với các vị Thủ tướng Đức tiền nhiệm kể từ sau Thế chiến II. Các nhà nghiên cứu đã phải dùng tới thuật ngữ "nhân tố Merkel" để nói về những tín hiệu khả quan của nền kinh tế Đức. Suốt một thời gian, bà Angela Merkel luôn được bình chọn là vị chính khách được người dân Đức yêu mến nhất.


Không chỉ người Đức mà đặc biệt, tháng 8 năm nay, lần thứ 5 trong vòng 6 năm qua, "bà đầm thép" của nước Đức đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn, chỉ duy nhất năm 2010, bà phải nhường "ngôi" cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Nữ Thủ tướng Merkel được đánh giá cao về khả năng điều hành kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng nợ công đe dọa khắp châu Âu. Tuy nhiên, do nước Đức cũng rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế chung của thế giới, nên "người phụ nữ quyền lực" cũng vừa bị cựu Thủ tướng Helmut Kohl chê trách khả năng cầm quyền của bà. Để trả lời vị ân nhân 81 tuổi, bà Merkel phát biểu trong cuộc phỏng vấn của báo Sueddeutsche Zeitung: "Mỗi thời có những yêu cầu cụ thể. Chính phủ liên minh Đức đang đối phó với mọi thách thức của thời đại, hợp tác có hiệu quả với các đối tác ở châu Âu và trên thế giới. Đây là một thực tế không ai có thể phủ nhận!".


Mạnh mẽ, thành công trong sự nghiệp chính trị, nhưng theo Bild, nữ Thủ tướng Đức vẫn rất quyến rũ dù thường xuyên vận vest. Màu sắc trang phục của bà nhìn rất hợp thẩm mỹ. Bà thích màu đỏ và màu vàng. Hiếm khi mặc trang phục dạ hội, nhưng trong buổi lễ khánh thành một nhà hát Opera tại thủ đô Oslo của Na Uy, người ta thấy bà Merkel xuất hiện cùng với bộ trang phục dạ hội rất kiểu cách. Tô điểm thêm cho bộ xiêm y tuyệt vời là đôi giày và chiếc túi xách cũng có cùng gam màu xanh với chiếc khăn quàng. Có lẽ người ta chưa từng được thấy nữ Thủ tướng Đức xuất hiện trong bộ trang phục dạ hội lộng lẫy như thế bao giờ.

Theo Hoàng Minh (TG&VN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.