Doanh nhân Dương Huệ Nghiên - người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc và châu Á - bị phát hiện mua quốc tịch Cyprus. Bà Dương là người sống kín đáo, ít khi xuất hiện trên báo chí.

Theo tài liệu "Cyprus Papers" được Al Jazeera công bố, trong các năm 2017-2019, hơn 500 công dân Trung Quốc mua quốc tịch Cộng hòa Cyprus và trở thành công dân Liên minh châu Âu (EU). Trong số đó, cái tên đáng chú ý nhất là Dương Huệ Nghiên, nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc và châu Á. Tài liệu cho thấy bà Dương được cấp quốc tịch Cyprus vào ngày 23/10/2018.

Bà Dương, 39 tuổi, là đồng chủ tịch Coutry Garden Holdings, tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc. Theo Forbes, tính đến ngày 25/8, bà Dương và gia đình sở hữu khối tài sản 28,5 tỷ USD. Bloomberg Billionaires Index ước tính bà Dương có trong tay 28,9 tỷ USD.

Bloomberg cho biết bà Dương kiểm soát 58% cổ phần Country Garden Holdings. Cha bà Dương - ông Dương Quốc Cường - đồng sáng lập Country Garden Holdings vào năm 1992. Công ty này xây dựng và quản lý hàng loạt dự án bất động sản và khách sạn trên khắp Trung Quốc.

Nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Dương Huệ Nghiên. Ảnh: Forbes.

Ông Dương còn là thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Chính Hiệp). Nguồn tin South China Morning Post cho biết bà Dương nhận cổ phần công ty từ cha vào năm 2005, sau thời điểm anh trai của bà qua đời. Khi đó, bà mới 23 tuổi và mới tốt nghiệp Đại học Ohio State (Mỹ).

Ban đầu, bà Dương làm trợ lý cho cha, phụ trách mảng chiến lược phát triển, lên kế hoạch đầu tư. Sau khi nhận cổ phần từ cha, bà Dương mua thêm cổ phần Country Garden Holdings từ ba nhà đồng sáng lập khác.

Bà Dương trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc vào năm 26 tuổi, khi Country Garden Holdings phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào tháng 4/2007, huy động được 1,65 tỷ USD. Em gái bà Dương cũng có chân trong ban giám đốc Country Garden.

Bên cạnh quản lý cơ nghiệp gia đình, bà Yang còn là sở hữu Bright Scholar Education Holdings, công ty dịch vụ giáo dục điều hành các trường quốc tế và song ngữ hàng đầu K-12 Trung Quốc. Công ty này niêm yết trên Sàn chứng khoán New York (Mỹ) năm 2007.

Bà Dương kết hôn năm 2006. Theo South China Morning Post, chồng bà Dương tốt nghiệp Đại học Tùng Hoa danh tiếng ở Trung Quốc. Dù giàu có, bà Dương sống rất kín đáo, rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông.

Bùi Ngọc (Zingnews)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.