Quận 1 là địa bàn được quy hoạch có tới 23 siêu thị và 24 trung tâm thương mại, trong khi huyện Nhà Bè thì không có siêu thị hay trung tâm thương mại nào. Huyện Bình Chánh được quy hoạch tới 26 siêu thị còn quận 5 thì có tới 31 trung tâm thương mại.
Số lượng siêu thị trên địa bàn TP HCM sẽ là 177 vào năm 2015, tăng hơn gấp đôi so với 82 siêu thị hiện nay. Số lượng trung tâm thương mại tại đây vào năm 2015 cũng sẽ là 163, gấp 7 lần so với hiện nay.
Theo quy hoạch định hướng phát triển chợ, trung tâm thương mại và siêu thị của TP HCM giai đoạn 2009-2015 do Sở Công Thương xây dựng, số lượng chợ toàn thành phố hiện nay là 238 chợ sẽ giảm xuống còn 235 chợ vào năm 2010.
Trong khi chợ truyền thống giảm dần thì hệ thống phân phối hiện được quy hoạch tăng mạnh. Từ 82 siêu thị toàn thành phố (tính các siêu thị đạt chuẩn quy định) sẽ tăng lên đạt 121 siêu thị vào năm 2010 và 177 siêu thị vào năm 2015, tức cao hơn gấp đôi so với hiện nay.
Tăng mạnh nhất thuộc về trung tâm thương mại khi hiện chỉ có 22 trung tâm nhưng theo quy hoạch đến cuối năm 2010 lên 80 trung tâm và lên 163 trung tâm vào năm 2015.
Nguyên Quốc (Gia đình & xã hội)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.