CafeLand - Trường Đại học Nottingham đã mở một trung tâm năng lượng mới ở Ninh Ba-trung tâm quận Tử Giang của Trung Quốc. Đó là Trung tâm Công nghệ năng lượng bền vững CSET.

Công trình độc dáo này do kiến trúc sư Mario Cucinella trực tiếp thiết kế và xây dựng trên quy mô diện tích 1.300m2.

Trung tâm này tựa như một khối tháp đa giác đầy góc cạnh ở các mặt không theo một nguyên tắc sắp xếp nào.

Trung tâm này dùng để nghiên cứu, áp dụng cho lĩnh vực năng lượng mặt trời, quang điện hoặc năng lượng gió.

Dự án này nằm ngay một khu vực bãi cỏ dọc theo con suối chảy qua khuôn viên và có thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc đèn lồng giấy hình quạt có trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Mặt tiền của tòa nhà gấp lại mạnh mẽ để tạo ra một diện mạo tổng thể năng động. Tòa nhà được bao phủ hoàn toàn bằng lớp kính hai lớp, với các hoa văn in gợi lên các tòa nhà lịch sử trong khu vực.

Thiết kế sử dụng các chiến lược khác nhau. Một lỗ mở trên sân thượng lớn mang lại ánh sáng tự nhiên cho tất cả các tầng của tòa nhà, đồng thời tạo ra hiệu ứng để cho phép thông gió tự nhiên hiệu quả, trong khi các tấm sưởi dưới sàn sử dụng năng lượng địa nhiệt để làm nóng, sưởi ấm vào ban đêm/mùa đông.

Huỳnh Dũng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.