CafeLand - Văn phòng kiến trúc Wallmaker (Ấn Độ) là tác giả ngôi nhà pirouette điêu khắc ở trung tâm thành phố đông đúc ở Ấn Độ.

Do vị thế nằm trên khu đất nhỏ, xen kẹt bởi nhiều ngôi nhà bao quanh, ngôi nhà được chú ý thiết kế không gian nội thất hướng vào bên trong. Điểm nổi bật của ngôi nhà là tường gạch đỏ nhấp nhô và tầm nhìn từ trong nhà đều hướng ra khoảng sân giữa nhà.

Ngôi nhà theo hướng Đông Tây, được bố trí không gian mở ở 2 hướng để tạo điều kiện thông gió chéo tối đa.

Lấy cảm hứng từ ý tưởng thiết kế của một kiến trúc sư Ấn Độ sinh ra ở Anh, Laurie Baker - nhà thiết kế nổi tiếng thế kỷ 20, nhóm kiến trúc sư đã sử dụng chiến lược làm mát thụ động và vật liệu gạch đục lỗ.

Công trình mới được thiết kế như một tiếp nối kiến trúc kiểu 'liên kết bẫy chuột', trong đó gạch được đặt theo hướng xoay dọc, tạo ra nhiều khoang trong bức tường để tăng hiệu suất nhiệt và giảm tổng lượng gạch sử dụng.

Kiến trúc sư đã thiết kế điêu khắc các bức tường nghiêng ngôi nhà pirouette. Các bức tường uốn lượn từ trái sang phải, so le nhau để phân chia hiệu quả nhất nội thất ngôi nhà. Các ống thép khung giàn giáo, sau khi thi công, được tận dụng để làm cầu thang trung tâm và khu vực lò nướng. Các tấm ván bằng gỗ cũng được ghép lại để phủ sàn nhà.

  • Gạch thông gió cho không gian sống mở

    Gạch thông gió cho không gian sống mở

    CafeLand – Gạch bông gió còn gọi là gạch thông gió hay gạch ô thoáng là loại vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến, nhất là những công trình thiết kế theo không gian sống mở, thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Hoa Hồng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.