Được xây dựng bởi quỹ văn hóa Nova Fundaziun Origen hợp tác với các giáo sư từ trường đại học ETH Zurich, tòa tháp này được thiết kế để hồi sinh Mulegns – một ngôi làng hiện là nơi sinh sống của 11 người.
Theo nhóm nghiên cứu, đây là tòa tháp in 3D cao nhất thế giới. Sau 5 năm ở Mulegns, công trình sẽ được tháo dỡ và xây dựng lại ở nơi khác.
Tor Alva hay Tháp Trắng, được xây dựng trên một tòa nhà hiện hữu trước đây được sử dụng làm xưởng rèn. Hình dạng bốn tầng của nó được đúc sẵn và có mục đích mô phỏng một chiếc bánh nhiều lớp, tôn vinh lịch sử của những người làm bánh kẹo trong khu vực, đồng thời hòa hợp với bối cảnh miền núi.
Nhóm nghiên cứu cho biết: "Hình dạng của cấu trúc gợi nhớ đến một chiếc bánh nhiều lớp được trang trí công phu – ý nói đến lịch sử di cư của những người thợ làm bánh kẹo từ Graubünden, những người đã đưa kỹ năng của họ từ đây đến toàn bộ châu Âu".
Tor Alva được phát triển bởi kiến trúc sư Michael Hansmeyer và các giáo sư Walter Kaufmann, Robert Flatt và Benjamin Dillenburger của ETH Zurich, cùng với công ty Mesh và công ty xây dựng Zindel United của trường đại học này .
Tòa nhà được xây dựng từ các thành phần bê tông in 3D có chức năng như các bộ phận chịu lực, do ETH Zurich in tại cơ sở Hönggerberg trong hơn năm tháng trước khi được vận chuyển đến địa điểm.
Các thành phần bê tông được tạo ra bởi robot trong "quy trình sản xuất bồi đắp", nghĩa là bê tông được thi công theo từng lớp và gia cố bằng vòng thép, không cần đến ván khuôn. Mỗi thành phần được kết nối mà không cần keo dán, sử dụng vít có thể tháo rời và cáp căng sau để đảm bảo cấu trúc có thể dễ dàng tháo dỡ và xây dựng lại ở nơi khác trong tương lai. Một cầu thang xoắn ốc kết nối mỗi tầng.
Để đảm bảo bê tông có thể chịu được quá trình tạo lớp này, giáo sư Flatt đã phát triển một hỗn hợp bê tông đặc biệt có khả năng đông cứng nhanh.
"Ngay trước khi bê tông rời khỏi vòi phun chịu áp suất, hai chất phụ gia được trộn vào hỗn hợp, cho phép tạo ra độ nổi giống như giọt nước đặc trưng trên các cột", nhóm nghiên cứu cho biết.
Tor Alva sẽ mở cửa hàng ngày cho các chuyến tham quan có hướng dẫn viên và sau đó trở thành địa điểm biểu diễn, với một sân khấu nằm trên tầng cao nhất có mái vòm.
Nguồn: Dezeen
-
Khám phá ngôi nhà như hang động được giấu dưới lòng đất tại Nhật Bản
Tọa lạc tại thành phố Ube, tỉnh Yamaguchi, công trình độc đáo này vừa là nhà ở vừa kinh doanh nhà hàng của đầu bếp người Nhật. Dự án được kiến trúc sư Junya Ishigami thiết kế, tạo ra bằng cách đổ bê tông vào các lỗ trên mặt đất.
-
Tối ưu hóa không gian của nhà nhỏ trên lô đất góc 30m2 tại Nhật
Ngôi nhà ba tầng bằng gỗ này tọa lạc trên một lô đất góc nhỏ chỉ 30m2 ở Nhật Bản. Công trình này là một ví dụ điển hình về cách các kiến trúc sư có thể vượt qua những thách thức về không gian để tạo ra thiết kế thông minh, cung cấp không gian sống thoải mái và tiện nghi.
-
Những thiết kế cầu thang uốn lượn độc đáo trong không gian sống
Cùng khám phá những thiết kế cầu thang uốn lượn độc đáo đầy táo bạo giúp không gian sống trở nên sinh động và cuốn hút.







-
Khám phá ngôi nhà như hang động được giấu dưới lòng đất tại Nhật Bản
Tọa lạc tại thành phố Ube, tỉnh Yamaguchi, công trình độc đáo này vừa là nhà ở vừa kinh doanh nhà hàng của đầu bếp người Nhật. Dự án được kiến trúc sư Junya Ishigami thiết kế, tạo ra bằng cách đổ bê tông vào các lỗ trên mặt đất....
-
Khám phá ngôi nhà gạch với thiết kế tường gạch lượn sóng độc đáo tại Ấn Độ
House of Dancing Cactus là một ngôi nhà độc lập nổi tiếng tại Pondicherry, Ấn Độ, có diện tích 110m2. Dự án được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc Art&Architecture, mang đến một không gian sống đầy sáng tạo....
-
Top 10 tòa tháp cao nhất Việt Nam hiện nay
Thông tin tòa tháp cao nhất Việt Nam với tên gọi Phương Trạch Tower sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 10/11 tại Hà Nội được nhiều người quan tâm trong những ngày qua.