Quyết định của người chủ giúp các không gian sáng hơn và thay đổi cả phong cách chung của nhà.

Dù chỉ có diện tích 40 m2 nhưng căn nhà trông vẫn rất hiện đại, sáng sủa, đáp ứng đủ chức năng. Khi sửa nhà, người chủ đã xác định được rõ mong muốn của mình và chấp nhận giải pháp đập đi nhiều tường. Nhờ vậy, các không gian liên thông với nhau, không còn cảm giác tù túng, chật chội.

Sau khi bỏ tường, nhà được chia thành hai khu vực chính là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp ăn, bàn làm việc và nơi riêng tư gồm phòng ngủ, phòng tắm.

Trong phòng khách có cả tủ đồ nhưng trông vẫn gọn gàng nhờ có tông màu trắng giống mảng tường. Một góc sát cửa sổ được dành để bố trí bàn làm việc.

Khu bếp ăn liền ngay cửa ra vào được phân cách bởi bàn bếp đồng thời là bàn ăn.

Mặt bàn bếp phía ngoài sảnh đóng vai trò của tủ đồ, để các loại sách báo, đồ trang trí.

Hệ tủ kệ bếp được làm chất liệu trắng bóng vừa đẹp vừa giúp việc lau chùi được dễ dàng hơn.

Sảnh dẫn vào dù nhỏ nhưng cũng được tận dụng tối đa.

Phòng ngủ khá nhỏ với đồ đạc tối giản cho những nhu cầu cần thiết nhất.

Trong WC, chủ nhà khéo léo bố trí nhiều gương để tăng cảm giác rộng hơn.

Mai Vân (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.