Công trình nhà ga hành khách và đường băng cất - hạ cánh của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) giai đoạn 1 chính thức khởi công vào ngày 31/8/2023.
Nhà thầu sân bay Long Thành phản ánh khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng
Đến nay, sau hơn 3 tháng xây dựng, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành, gói thầu quan trọng nhất của dự án với hình ảnh hoa sen dần lộ diện.
Trong khi đó, theo đại diện liên danh nhà thầu thi công gói thầu 4.6 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay thuộc dự án sân bay Long Thành, hiện nay đang có tình trạng khan hiếm cát, đá và tăng giá vật liệu xây dựng.
Cụ thể, nguồn vật tư, vật liệu xây dựng đặc biệt là cát và đá phục vụ thi công gói thầu khan hiếm, nguồn cung hạn chế dẫn đến các nhà cung cấp có hiện tượng cạnh tranh nâng giá.
Do đó, liên danh nhà thầu đã kiến nghị chủ đầu tư cho phép được bổ sung thêm các nguồn cung cấp vật tư, vật liệu ngoài các nguồn mà liên danh nhà thầu đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ thi công.
Đối với vấn đề nhà thầu lo khan hiếm nguồn vật liệu, mới đây tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết thời gian qua cả nước đồng bộ triển khai các dự án lớn nên thiếu nguồn vật liệu nhất là cát và đá.
Vì vậy, đoàn công tác sẽ ghi nhận nội dung thiếu vật liệu xây dựng để báo cáo với ban chỉ đạo nhằm tìm phương án giải quyết các khó khăn liên quan đến vật liệu, phục vụ thi công tốt nhất.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai xem xét về các mỏ vật liệu để hỗ trợ dự án.
Được biết, gói thầu số 4.6 được thi công bởi liên danh nhà thầu gồm Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty CP Xây dựng công trình hàng không 647.
Thời gian qua, liên danh nhà thầu đã tập trung thi công công tác đào đắp đất của gói thầu, chuẩn bị nguồn vật tư để triển khai công tác thi công bê tông xi măng dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện trong tháng 1/2024.
-
Vướng luật, “siêu” sân bay Long Thành chưa được giao vốn
Tại hội trường Quốc hội sáng 2/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có giải trình về nhiều vấn đề trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025…
-
Ngành vật liệu xây dựng đón “sóng” sân bay Long Thành và phát triển hạ tầng giao thông phía Nam
Với việc đầu tư công được đẩy mạnh cộng và sự phục hồi của thị trường bất động sản phía Nam, ngành đá xây dựng sẽ sớm được hưởng lợi, nhất là những doanh nghiệp có mỏ đá gần khu vực dự án, có tài chính an toàn.
-
Sở hữu nhiều mỏ đá “khủng” cách sân bay Long Thành chỉ 25km, doanh nghiệp này được hưởng lợi ra sao?
Dự án sân bay Long Thành bước vào giai đoạn thi công cùng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực phía Nam tăng tốc sẽ là động lực cho Công ty CP Hóa An thời gian tới.
-
Lãnh đạo Vicem Hà Tiên “chua chát” nói về giá bán xi măng vào dự án sân bay Long Thành
Trong bối cảnh thị trường xây dựng dân dụng suy yếu, Vicem Hà Tiên kỳ vọng cung cấp ít nhất khoảng 450.000 tấn xi măng cho dự án sân bay Long Thành dù giá bán “rất chua chát” và phải cạnh tranh gay gắt với nhiều đơn vị khác....
-
Một công ty kết cấu thép trong nhóm Vietur muốn tuyển số lượng lớn lao động thi công gói thầu 35.000 tỷ sân bay Long Thành
Gói thầu 5.10 trị giá 35.000 tỷ đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của sân bay Long Thành khởi công ngày 31/8/2023, được thi công bởi liên danh Vietur do Tập đoàn IC Ictas của Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu....
-
Một doanh nghiệp đầu tư công “hốt bạc” nhờ bán đá xây sân bay Long Thành, sở hữu nhiều mỏ đá cách sân bay này chỉ 25km
Công ty CP Hóa An với lợi thế sở hữu 3 mỏ đá lớn ở khu vực Đông Nam Bộ ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 96 tỷ đồng, tăng 85% so với năm trước và là mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây....