Dự án đường sắt quốc gia quan trọng này có chiều dài gần 90 km đi qua 23 xã, phường và đặc khu của thành phố, với tổng diện tích thu hồi lên đến 624,13 ha, ảnh hưởng trực tiếp tới 6.096 hộ dân. Kinh phí để triển khai giải phóng mặt bằng và đầu tư tuyến nhánh vào cảng Nam Đồ Sơn mà Hải Phòng cùng Trung ương bố trí vượt 11.000 tỷ đồng.
Đến ngày 6/11, 9/23 xã, phường đã hoàn thành kiểm đếm tài sản trên đất, gồm các địa bàn Cát Hải, Nam Đồ Sơn, Đông Hải, Hải An, Đại Sơn, Gia Phúc, An Quang, Bình Giang và Tứ Kỳ. Ngoài ra, 14 đơn vị hành chính khác cũng đã cơ bản hoàn tất việc kiểm đếm, tạo tiền đề để lập phương án bồi thường. Dù vậy, phần việc còn lại vẫn rất lớn.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chạy trên hành lang kinh tế lớn thứ 2 cả nước, chỉ sau tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: PV/Vietnam+
Để phục vụ tái định cư cho người dân, UBND thành phố giao triển khai 14 dự án tương ứng 22 khu tái định cư. Đến nay, 15 khu đã giải phóng xong mặt bằng, 7 khu đang tiếp tục thực hiện. Riêng khu vực phục vụ lễ khởi công dự kiến diễn ra ngày 19/12 tới, xã Gia Lộc đã hoàn tất giải phóng hơn 1,5 ha và bàn giao cho Ban quản lý dự án. Công tác san lấp và chuẩn bị mặt bằng đang được triển khai để bảo đảm tiến độ cho lễ khởi công.
Tiến độ tại các ga cũng có sự khác biệt. Ga Bình Giang với diện tích 10,5 ha đã kiểm kê xong đất nông nghiệp. Ga Hải Dương Nam (11,5 ha) đã lập phương án bồi thường phần đất nông nghiệp và bàn giao; phần đất ở rộng 3.762,1 m2 hiện đang được kiểm đếm tài sản. Ga Nam Hải Phòng, diện tích 51 ha, đã có thông báo thu hồi đất nhưng chưa tiến hành kiểm kê. Trong khi đó, ga cảng Lạch Huyện phần lớn là đất mặt nước không phải bồi thường. Một số ga như Đình Vũ, Nam Đồ Sơn cũng đang trong quá trình kiểm kê hoặc chờ thống nhất hướng tuyến.
Đối với hạ tầng phục vụ ga Hải Dương Nam như đường bộ và quảng trường, xã Gia Lộc đã hoàn thành bồi thường cho 185 hộ dân có đất nông nghiệp; hiện còn 26 hộ có đất ở đang hoàn thiện kiểm đếm và phương án hỗ trợ.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tiến độ chung của dự án vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chưa thống nhất hướng tuyến, vị trí các nhà ga và mốc giới chính thức. Khi chưa có mốc giới cụ thể, các địa phương không thể phê duyệt phương án bồi thường, dẫn đến chậm trễ dây chuyền.
Ngoài ra, dự án còn phát sinh nhiều khu dân cư “xen kẹt” giữa phần đất đường sắt với các dự án hạ tầng đã hoàn thành trước đó.
Tại Cát Hải, khu vực tuyến giao cắt với dự án đường Tân Vũ - Lạch Huyện khiến người dân kiến nghị thu hồi đất. Ở An Khánh, An Hưng, Kiến Thụy, tình trạng tương tự xảy ra khi tuyến đường sắt chồng lấn với đất của dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Các trường hợp này đều vượt ngoài phương án ban đầu và đang được Ban Chỉ đạo thành phố giao cho các ngành liên quan phối hợp với Ban quản lý dự án đường sắt nghiên cứu hướng giải quyết.
Trước thực tế đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đề nghị các quận, huyện, xã phường nơi dự án đi qua xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cao nhất trong thời gian tới. Việc tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng, được nhấn mạnh là yếu tố quyết định để bảo đảm tiến độ tổng thể của tuyến đường sắt - công trình động lực kỳ vọng tạo cú hích cho vận tải liên vùng và logistics phía Bắc.
-
Hé lộ loạt chiêu “lách luật” mua nhà ở xã hội tại Hải Phòng: 14 trường hợp bị buộc trả lại căn hộ
Kết luận Thanh tra TP Hải Phòng vừa chỉ ra loạt chiêu thức “lách luật” để lọt vào danh sách mua nhà ở xã hội, từ kê khai sai thu nhập, “mượn” doanh nghiệp xác nhận nơi làm việc đến sử dụng hồ sơ không đúng sự thật. Kết quả kiểm tra cho thấy 14 trường hợp đã ký hợp đồng mua nhà nhưng không đáp ứng điều kiện, buộc phải thanh lý và trả lại căn hộ.
-
Kết luận Thanh tra về dự án NƠXH 384 Lê Thánh Tông, Hải Phòng
Thanh tra thành phố Hải Phòng vừa công bố Kết luận thanh tra đối với 4 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn và dự án NƠXH số 384 Lê Thánh Tông là một trong những trường hợp tồn tại một số sai phạm liên quan đến kỹ quỹ, giấy phép môi trường, công khai thông tin…
-
Hải Phòng chạy nước rút đón dòng vốn 5 tỷ USD của LG Display
Hải Phòng đang tăng tốc ở mức cao nhất để hiện thực hoá cam kết thu hút dòng vốn 5 tỷ USD từ LG Display.
-
Diễn biến mới tại dự án khu đô thị hơn 1.100 tỷ đồng ở Hải Phòng
TP Hải Phòng vừa có động thái quan trọng liên quan tới dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn (giai đoạn 1) - một trong những khu đô thị quy mô lớn tại cửa ngõ thành phố.
-
Động thái mới của Hà Nội đối với siêu đô thị thể thao Olympic
Sáng 31/12, Hà Nội chính thức công bố một trong những đồ án quy hoạch có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, đó là Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000....
-
Động thái của Bắc Ninh đối với loạt dự án hàng trăm nghìn tỷ trước thềm năm mới
UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đôn đốc tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt dự án quy mô lớn tại khu vực phía Nam sông Cầu.
-
Siêu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng vừa có diễn biến mới
Chỉ ít ngày sau lễ khởi công, Khu đô thị thể thao Olympic đã ghi nhận những chuyển động đầu tiên. Trong đó, phân khu C đang được chủ đầu tư Vinhomes triển khai các bước tham vấn, đánh giá tác động môi trường theo đúng quy trình pháp lý....
-
Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam 2025: Năm bản lề của phục hồi và tái định vị chất lượng
Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài bởi đại dịch và những biến động kinh tế toàn cầu, năm 2025 đang được giới chuyên gia nhìn nhận là năm bản lề của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Không còn là câu chuyện “hồi sinh kỳ vọng”, thị trường đã bư...
-
Khu đô thị 3.200 tỷ đồng tại Mê Linh, Hà Nội có diễn biến mới
Sau một thời gian dài khá im ắng, Taseco Land (mã chứng khoán TAL) đang tăng tốc trở lại trên đường đua bất động sản với khu đô thị mới quy mô hơn 40 ha tại Thủ đô Hà Nội.

.png)

