Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 16/10, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã có những thông tin về tiến độ các đoạn còn lại của tuyến đường Vành đai 2.
Theo đó, dự án Vành đai 2 gồm 3 đoạn chính, gồm: Đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (chiều dài khoảng 3,578 km); đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (chiều dài khoảng 2,446 km) và đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - QL1.
Trong đó, đoạn 1, 2 do Ban Giao thông làm chủ đầu tư. Đối với đoạn 1, chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để tổ chức đấu thầu xây lắp trong tháng 10-11 và dự kiến khởi công công trình cuối tháng 11 năm nay.

Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, dài 2,7 km đã được triển khai từ năm 2017 đến nay vẫn chưa xong. Ảnh: Phạm Nguyễn
Song song, với gói thầu xây lắp XL02 (nút giao thông Bình Thái), Ban Giao thông đang triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự kiến gói thầu này sẽ được khởi công vào khoảng cuối tháng 12.
Tương tự đối với đoạn 2, tổ chức đấu thầu xây lắp trong tháng 10-11 và dự kiến khởi công công trình cuối tháng 11/2025. Đối với gói thầu xây lắp (phần nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng), dự kiến khởi công vào khoảng cuối tháng 12.
Kế hoạch đặt ra là như vậy, nhưng, Ban Giao thông cho biết, điều kiện khởi công đoạn 1, 2 còn phụ thuộc công tác bàn giao mặt bằng.
Cụ thể, theo báo cáo của Ban Bồi thường GPMB TP. Thủ Đức, đến đầu tháng 11 năm nay ưu tiên hoàn tất thu hồi đất toàn bộ phạm vi phần tuyến từ cầu Phú Hữu đến đường 79 (đoạn 1), phần tuyến từ tiếp giáp nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2), tạo quỹ đất sạch để triển khai thi công phần xây lắp.
Đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, Ban Bồi thường GPMB thực hiện cưỡng chế thu hồi đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 11.
Trường hợp, các hộ vẫn không đồng ý bàn giao, Ban Bồi thường GPMB sẽ tiến hành thu hồi đất bằng biện pháp hành chính theo đúng quy định của pháp luật trong tháng 12.
Đối với đoạn 3, được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, do nhà đầu tư tổ chức thực hiện dự án. Ban Giao thông được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ giám sát Nhà nước.
Về tiến độ, hiện nay, các Sở ngành liên quan đang tập trung triển khai các công việc thẩm định, trình duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; đàm phán hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Việc khởi công lại sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.
Như Nhadautu.vn đã đề cập, trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng; đoạn 2 khoảng 8.400 tỷ đồng. Đối với đoạn 3, tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng được triển khai từ năm 2017 nhưng do vướng mắc nên cũng chưa xong.
Đường Vành đai 2 dài 64 km, là tuyến đường bộ đô thị cấp 1 vòng tròn ở TP.HCM, được quy hoạch từ năm 2007, có quy mô từ 6-10 làn xe, chiều rộng trung bình 35 m
Điểm đầu của tuyến bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) qua cầu Phú Mỹ (quận 7), tiếp tục ra ngã tư Bình Thái nối vào nút giao Gò Dưa (TP. Thủ Đức), điểm cuối ra QL1 rồi chạy vòng về Nguyễn Văn Linh tạo thành đường vòng quanh TP.HCM.
Sau hơn 15 năm triển khai, tuyến đường Vành đai 2 vẫn chưa thể khép kín. Trong nhiệm kỳ trước, lãnh đạo cũng đặt mục tiêu khép kín tuyến đường này trước năm 2025 nhưng không thành.
-
TP.HCM khởi công 6km Vành đai 2 đoạn qua TP.Thủ Đức
Sáng ngày 19/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã khởi công xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 của tuyến đường Vành đai 2 trên địa bàn TP.Thủ Đức, với tổng chiều dài khoảng 6km.
-
Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo về đoạn Vành đai 2 “đứng bánh” nhiều năm ở TP.HCM
Đoạn Vành đai 2 TP.HCM từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (TP.HCM) đã ngừng thi công nhiều năm nay do vướng mắc thủ tục. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo nhằm tháo gỡ để dự án tái khởi công trở lại.
-
Chốt thời điểm bồi thường đất dự án Vành đai 2 qua TP. Thủ Đức
Dự án đường Vành đai 2 đoạn qua địa bàn TP. Thủ Đức sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong tháng 12/2024 để khởi công theo kế hoạch.
-
Bồi thường Vành đai 2 TP.HCM cao nhất hơn 111 triệu đồng/m2
Giá bồi thường dự án Vành đai 2 đoạn qua TP. Thủ Đức có mức cao nhất là hơn 111 triệu đồng/m2 tại khu vực mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, tiếp theo là 102 triệu đồng tại đường Đặng Văn Bi, Đỗ Xuân Hợp, hơn 100 triệu đồng tại đường Nguyễn Văn Bá.
-
Loạt tuyến đường sắp được mở rộng, xây mới mà người dân TP.HCM cần biết
Dự án mở rộng Quốc lộ 13 gần 21.000 tỷ đồng, Quốc lộ 1 hơn 16.000 tỷ đồng… cùng loạt tuyến đường mới đang được TP.HCM chuẩn bị khởi công từ năm nay. Đây đều là các trục cửa ngõ và tuyến kết nối liên vùng quan trọng, giữ vai trò “giải nén” áp lực giao...
-
Giá căn hộ và lãi suất cùng tăng, nhà đầu tư bất động sản xoay trục chiến lược
Giá căn hộ duy trì xu hướng đi lên trong khi mặt bằng lãi suất gia tăng, tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường. Trong bối cảnh chi phí vốn tăng, nhà đầu tư bất động sản buộc phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng với diễn biến mới....
-
Nhà ở xã hội tuần qua: TP.HCM dự kiến khởi công 29.000 căn trước 30/6; một dự án có tỷ lệ chọi 12.000/750
Thị trường nhà ở xã hội (NOXH) tuần qua ghi nhận loạt thông tin đáng chú ý tại nhiều địa phương. Tại TP.HCM, dự kiến sẽ có hơn 29.000 căn hộ khởi công trước 30/6; một dự án chỉ có 750 căn hộ nhưng đã có đến hơn 12.000 người đăng ký mua. Bên cạnh đó, ...
-
QUY HOẠCH MỚI NHẤT: TP.HCM duyệt quy hoạch tổng thể trước tháng 12/2026, Cần Thơ phê duyệt khu đô thị lớn nhất ĐBSCL 12.000ha
Tuần vừa qua các địa phương tiếp tục hoàn thiện quy hoạch quan trọng, tập trung tháo gỡ ách tắc và mở rộng không gian phát triển bền vững. TP.HCM đẩy nhanh duyệt quy hoạch tổng thể trước tháng 12/2026; Cần Thơ phê duyệt khu đô thị lớn nhất ĐBSCL 12.0...
-
Nữ CEO Nguyễn Ngọc Tiền bị cáo buộc lừa đảo tại dự án biệt thự cao cấp ở Phú Quốc
Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị cáo buộc lợi dụng hợp đồng môi giới, tự ý ký hợp đồng huy động vốn 131 tỷ đồng, chiếm đoạt số tiền lớn.



