Các chuyên gia của CBRE ước tính khối lượng giao dịch hàng năm tại Trung Quốc sẽ tăng hơn gấp đôi so với mức hiện tại, đạt khoảng 650 tỷ nhân dân tệ (98 tỷ USD) mỗi năm.
Đến năm 2030, tổng giá trị bất động sản thương mại ở Trung Quốc sẽ tăng lên khoảng 80 nghìn tỷ nhân dân tệ, với một loạt các xu hướng đầu tư mới.
Những xu hướng mới có thể bao gồm đẩy mạnh sự tích hợp giữa bất động sản và tài chính, sự gia tăng của các thành phố đô thị mới, sự tăng trưởng của các tài sản thay thế và các cơ hội phát triển do quá trình đổi đô thị hóa được đẩy nhanh, theo dự đoán về thị trường Trung Quốc tới năm 2030 của CBRE.
“Quy mô thị trường đầu tư bất động sản thương mại của một quốc gia liên quan chặt chẽ với tốc độ phát triển và GDP của quốc gia đó”, Sam Xie, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường Trung Quốc của CBRE cho biết.
“Với ngành dịch vụ được phát triển để đóng góp cho nền kinh tế chung và GDP bình quân đầu người trong những năm tới, CBRE kỳ vọng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường đầu tư bất động sản thương mại lớn nhất ở châu Á vào năm 2030”.
Theo số liệu của CBRE, trong năm 2019, khối lượng đầu tư vào phân khúc bất động sản thương mại của Trung Quốc chỉ chiếm 0,2% tổng GDP cả nước, thấp hơn so với mức 1,6% tại châu Âu và 2,3% ở Mỹ.
Đặc trưng của phân khúc bất động sản thương mại trong thời đại ngày nay là tính bền vững, đổi mới công nghệ và sự linh hoạt trong phương thức làm việc. Do đó, sự xuất hiện của những tài sản thay thế cùng các yếu tố khác sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn.
Các chuyên gia của CBRE cho biết đến năm 2030, một số thành phố của Trung Quốc như Hàng Châu, Nam Kinh, Tô Châu, Thành Đô và Vũ Hán sẽ trở thành những trung tâm bất động sản hàng đầu.
Trong khi đó, đầu tư vào các lĩnh vực thay thế sẽ bùng nổ trong thập kỷ tới, được củng cố bằng việc thay đổi mô hình tiêu dùng và áp dụng khoa học công nghệ,
Đặc biệt, các trung tâm dữ liệu và kho bãi, với đặc điểm là có thời hạn thuê dài, lợi nhuận cho thuê cao và tốc độ phục hồi mạnh mẽ theo chu kỳ thị trường, là những tài sản lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm dòng tiền ổn định. Trong khi đó, một số loại hình khác như nhà ở, trung tâm chăm sóc sức khỏe và các khu công nghệ cao cũng sẽ có những bước chuyển mình trong thập kỷ tới.
-
Các trung tâm thương mại cần làm gì để có thể phục hồi sau đại dịch?
CafeLand - Halloween tại các trung tâm mua sắm trên khắp Vương quốc Anh thường gắn với những quả bí ngô ma quái, trò chơi “cho kẹo hay bị ghẹo” và những con nhện đồ chơi bằng nhựa. Nhưng năm nay, kỳ lễ hội này gắn với những lo ngại vô cùng to lớn.
-
Ngành quản lý bất động sản trong năm 2020: Thay đổi để thích nghi
CafeLand - Nghiên cứu mới cho thấy cách các chủ đầu tư bất động sản hàng đầu thế giới đang dành những sự ưu tiên nhất định cho khách hàng trong khi tìm kiếm các cơ hội mới.
-
Seoul trở thành thị trường bất động sản sôi động nhất tại châu Á
CafeLand - Việc Hàn Quốc đã có những chính sách ngăn chặn và kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 đã giúp thủ đô Seoul trở thành thị trường bất động sản phát triển nhất tại châu Á tính tới thời điểm này trong năm 2020.
-
Khủng hoảng nhà đất thổi bay 100 tỷ USD của các tài phiệt Trung Quốc
Thời kỳ tăng giá bất động sản tại Trung Quốc đã tạo ra hàng chục tỷ phú đô la. Nhưng cuộc khủng hoảng trong 4 năm gần đây của ngành này đã xóa sổ phần lớn khối tài sản trên.
-
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% nếu bất động sản phục hồi
Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm 2024 khi lĩnh vực bất động sản ổn định và nhu cầu bên ngoài cải thiện, từ đó giúp thúc đẩy tăng trưởng chung trong khu vực....
-
Bất động sản thương mại Trung Quốc tín hiệu khởi sắc
Giá thuê các bất động sản thương mại tại Trung Quốc đang tăng lên, bất chấp tình hình chung ngành địa ốc vẫn ảm đạm.