Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đây là Công trình hết sức ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và cải thiện khả năng quản lý quy hoạch nhà ở ven sông, kênh rạch.
TP.HCM cần di dời 39.600 nhà trên và ven sông, kênh, rạch
Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các đơn vị dù khó khăn đến mấy cũng phải quyết tâm thực hiện, không được bàn lùi để Đề án triển khai thành công tạo môi trường sống tốt hơn cho người dân, hài hòa với không gian kiến trúc, mỹ quan đô thị, phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.
Theo Đề án, hiện trên địa bàn Thành phố còn 398 dự án/tuyến sông, kênh, rạch chưa triển khai thuộc 16 quận, huyện và thành phố Thủ Đức trước khi sáp nhập (Quận 4, 6, 7, 8, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Thành phố Thủ Đức) với tổng quy mô di dời khoảng 39.600 căn.
Các khu nhà ở lụp xụp trên và ven sông, kênh, rạch thường được xây dựng tự phát, không theo quy hoạch, thiếu thiết kế kiến trúc và sử dụng vật liệu kém chất lượng, tạo nên sự lộn xộn, không đồng bộ với cảnh quan xung quanh và phá vỡ sự hài hòa của kiến trúc đô thị, ảnh hưởng đến hình ảnh Thành phố.
Do là các công trình tự phát, lấn chiếm làm thu hẹp dòng chảy tuyến sông, kênh, rạch; nước thải sinh hoạt, rác thải từ các công trình lấn chiếm thường được xả thẳng ra sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước...
Việc di dời các hộ dân đang sống trên và ven sông kênh rạch, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ngập lụt cao nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão; Cải thiện chất lượng sống của người dân;…
Theo đó, không chỉ chất lượng sống của người dân được cải thiện mà còn tạo ra các cơ hội kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, xây dựng và bất động sản. Khu vực di dời, thu hồi đất trở thành nơi phát triển các khu đô thị mới, tăng giá trị đất đai và thu hút đầu tư.
Đồng thời, cải tạo ven sông, kênh rạch tạo cơ hội phát triển du lịch sinh thái và các dịch vụ liên quan, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo ra cơ hội việc làm cho người dân.
Công tác di dời nhà ở ven sông, kênh rạch sẽ nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, sự cần thiết của việc di dời và cải thiện điều kiện sống.
-
TP.HCM đưa ra giải pháp về gần 46.500 căn nhà ven kênh, rạch
Trên địa bàn TP.HCM hiện còn khoảng gần 46.500 căn nhà ven và trên kênh, rạch. Để di dời những căn nhà này, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương bám sát các dự án di dời, giải tỏa đang triển khai.
-
Nỗi lo nhà ven kênh rạch ở TP.HCM
Không chỉ gây ảnh hưởng môi trường, mất cảnh quan đô thị, hàng ngàn căn nhà tạm bợ ven kênh rạch ở TP.HCM còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Vụ hỏa hoạn mới đây thiêu rụi nhiều căn nhà ven kênh Tàu Hũ (quận 8) là một lời cảnh tỉnh.
-
Đề xuất cho hộ dân có nhà ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội
Công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch tại TP.HCM đang chậm tiến độ và gặp nhiều khó khăn. Người dân phải di dời có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, Sở đề xuất UBND TP.HCM thí điểm cho các hộ gia đình đang sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội để người dân ổn định cuộc sống.








-
Chủ tịch TP.HCM có chỉ đạo mới với dự án nút giao Gò Công 12.000 tỷ
Lãnh đạo TP.HCM giao nhiệm vụ triển khai dự án trọng điểm khu Đông thành phố tại nút giao Trạm 2 (Xa lộ Hà Nội) đến nút giao Gò Công, nối với Vành đai 3.
-
TP.HCM chi 3.600 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên 30m
Đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu) sẽ được mở rộng từ 7m lên 30m, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án này sẽ được trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X....
-
Đầu tư xây dựng nút giao 4 tầng Gò Công và nhiều cây cầu hơn 12.400 tỷ ở khu Đông TP.HCM
Dự án có điểm đầu giao với nút giao thông Trạm 2 (nằm trên Xa lộ Hà Nội), điểm cuối tuyến tại nút giao thông Gò Công (vị trí giao giữa đường Vành đai 3 TP.HCM và đường Nguyễn Xiển). Dự án đi qua các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, có tổn...