Trong quý 2, giá trị đầu tư sơ bộ đạt mức 3,06 triệu USD Singapore, giảm một chút so với mức 3,07 triệu USD Singapore trong quý 1.
Các giao dịch trong lĩnh vực thương mại chiếm 66% khối lượng đầu tư của quý 2 và đem về một khoản lợi nhuận lớn. Cụ thể, mức lợi nhuận từ các khoản đầu tư bất động sản thương mại đã đem về mức lợi nhuận lên tới 2,02 tỷ USD Singapore trong quý 2, cao gấp 11 lần so với mức 183,4 triệu USD Singapore trong quý 1.
Rất nhiều thỏa thuận lớn đã được ký kết trong quý 2 vừa qua. Tập đoàn Alibaba đã mua lại một nửa cổ phần của AXA Tower với mức giá 1,68 tỷ USD Singapore. Ngoài ra, tập đoàn TripleOne Somerset đã bán lại 30% cổ phần cho công ty Shun Tak Holdings cùng với đó là tập đoàn Olaya đã mua lại một số chuỗi cửa hàng bán lẻ tại 30 Raffles Place.
Trong khi đó, lĩnh vực khách sạn vẫn gặp khó khăn vì chưa có giao dịch nào thật sự đáng kể. Ngoài ra, một số chủ đầu tư đang có ý định từ bỏ phân khúc này do những lo ngại về đại dịch Covid-19. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng lĩnh vực khách sạn sẽ phải chờ đến năm sau để chứng kiến sự phục hồi.
Shaun Poh, giám đốc điều hành thị trường vốn của Cushman & Wakefield cho biết một số chủ sở hữu dự kiến sẽ đem bán tài sản của họ nhằm giải phóng tính thanh khoản trong giai đoạn hiện tại.
“Lịch sử từ các cuộc suy thoái trước đây đã cho thấy các nhà đầu tư sẽ thu được nhiều lợi ích khi họ tham gia vào thời điểm mà thị trường đang tìm lại sự cân bằng”, ông nói.
Những chuyên gia của Cushman & Wakefield kỳ vọng rằng thị trường bất động sản tại Singapore sẽ sớm phục hồi và đạt được nhiều giao dịch hơn trong nửa cuối năm 2020.
Trong lĩnh vực công nghiệp, giá trị các mức giao dịch trong quý 2 vẫn ổn định ở mức 701,3 triệu USD Singapore, tăng 6% so với 3 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị đầu tư công nghiệp đạt mức 1,36 tỷ USD Singapore.
Phân khúc nhà ở, chung cư là một trong những phân khúc gặp nhiều khó khăn nhất trong lĩnh vực bất động sản khi doanh thu trong quý 2 chỉ đạt 305,4 triệu USD Singapore, ít hơn rất nhiều so với mức 2,02 tỷ USD Singapore trong 3 tháng đầu năm.
Christine Li, chuyên gia về thị trường bất động sản Singapore của Cushman & Wakefield hy vọng khối lượng đầu tư bất động sản cả năm tại đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á này sẽ nằm trong khoảng từ 12 tỷ USD đến 15 tỷ USD Singapore.
-
Nhiều dự án bất động sản tại Singapore tái khởi động
CafeLand - Cơ quan Phát triển và Xây dựng Singapore (BCA) cho biết sẽ phê duyệt đầu tư cho những dự án cải tạo khu dân cư vốn đã bị tạm hoãn trước đây do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
-
Xu hướng tiếp thị bất động sản trực tuyến tại Singapore
CafeLand - Việc chưa thể mở cửa trở lại đã buộc nhiều công ty bất động sản và các sàn giao dịch tại Singapore phải thay đổi hình thức tham quan dự án bằng các tour thực tế ảo.
-
Văn phòng cho thuê tại Singapore bắt đầu thấy sự ảnh hưởng của virus corona
CafeLand - Thị trường văn phòng cho thuê tại Singapore vừa kết thúc quý 1-2020 khá bình yên khi giá thuê văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm (CBD) vẫn tương đối ổn định. Nhưng virus corona có thể sẽ khiến thị trường này khác đi trong quý hai này.
-
Bất động sản châu Á trở lại mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2024
Sau khi trải qua năm 2023 đầy thử thách với lãi suất cao, sự phục hồi yếu hơn dự kiến ở Trung Quốc đại lục và căng thẳng địa chính trị đè nặng lên hoạt động cho thuê và đầu tư, thị trường bất động sản Châu Á Thái Bình Dương đã sẵn sàng cho nửa cuối n...
-
Bất động sản châu Á đang ở đâu?
Ngành bất động sản châu Á đang phải đối mặt với nhiều thách thức đa dạng khi tình hình kinh tế và địa chính trị bấp bênh cũng như mối đe dọa biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, triển vọng của thị trường này lại vượt trội so với phần còn l...
-
Ngành xây dựng châu Á tiếp tục gặp khó do thiếu lao động và lãi suất cao
Theo báo cáo thị trường của công ty tư vấn xây dựng toàn cầu Linesight công bố vào ngày 21/03, tình trạng thiếu lao động lành nghề và lãi suất tăng trong thời gian dài tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của ngành xây dựng khu vực vào năm 2...