Phối cảnh Cảng hàng không Sapa.
Theo Quyết định số 2051 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành, Dự án thành phần 2 – xây dựng Cảng hàng không Sa Pa sẽ tiếp tục được triển khai theo hình thức PPP (đối tác công tư), hợp đồng BOT, với tổng thời gian thực hiện lên đến 46 năm 7 tháng, trong đó có 43 năm 6 tháng vận hành, khai thác và thu hồi vốn.
Giai đoạn 1 của dự án vẫn giữ nguyên quy mô: xây dựng cảng hàng không tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C (theo ICAO), công suất 1,5 triệu khách/năm, kết hợp sân bay quân sự cấp II.
Đáng chú ý, dự án bổ sung thêm giai đoạn 2 với hàng loạt hạng mục mới để nâng công suất lên 3 triệu khách/năm như: Xây dựng thêm đường lăn song song, 3 vị trí đỗ tàu bay; Mở rộng nhà ga hành khách, bố trí cầu ống lồng; Hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật hàng không và mặt đất theo tiêu chuẩn hiện đại.
Tổng vốn đầu tư dự án gần 6.400 tỷ đồng, đấu thầu chọn nhà đầu tư trong năm 2025. Trong đó: Giai đoạn 1 dự án 3.982 tỷ đồng; Giai đoạn 2: 2.412 tỷ đồng.
Về cơ cấu vốn: vốn Nhà nước hỗ trợ gần 2.856 tỷ đồng (chiếm 44,38%), còn lại là vốn chủ sở hữu và vốn vay của nhà đầu tư.
UBND tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, dự kiến từ quý 3/2025. Sở Xây dựng được giao làm bên mời thầu, chủ trì hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.
Sân bay Sa Pa được quy hoạch xây dựng trên diện tích 371 ha, tại địa bàn giàu tiềm năng du lịch và giao thương. Theo UBND tỉnh, đây không chỉ là cảng hàng không dân dụng mà còn phục vụ mục tiêu quốc phòng – an ninh, nâng cao năng lực phòng thủ, cứu hộ, cứu nạn cho khu vực Tây Bắc.
Một khi hoàn thành, sân bay sẽ là cú hích lớn cho ngành du lịch Sa Pa, kết nối nhanh Lào Cai – Hà Nội – TP.HCM và các trung tâm kinh tế, mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào hạ tầng, bất động sản, logistics và dịch vụ cao cấp.
Trước đó, dự án đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định 1773/QĐ-TTg năm 2021 và điều chỉnh tại Quyết định 1621/QĐ-TTg tháng 12/2024.
-
Quỹ đất Sapa sẽ có biến động mạnh trong năm 2025
Năm 2025, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) dự kiến sẽ chứng kiến nhiều biến động mạnh về quỹ đất khi hơn 600 ha đất bị thu hồi, gần 700 ha được chuyển mục đích sử dụng và hàng chục ha đất chưa sử dụng sẽ được đưa vào khai thác.
-
Công ty năng lượng thuộc hệ sinh thái Bitexco muốn bán khách sạn ở Sapa để trả nợ trái phiếu
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần BB Sunrise Power vừa công bố thông tin bất thường về việc bán tài sản đảm bảo để thanh toán cho lô trái phiếu BBSP.H.20.23.001 sau khi đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và được trái chủ chấp thuận.
-
UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Công viên văn hoá Mường Hoa, Sapa.








-
Loạt dự án khu đô thị nghìn tỷ tại Ninh Bình rục rịch tìm chủ mới
Thị trường bất động sản Ninh Bình sau sáp nhập địa giới đang chứng kiến những chuyển động đầy sôi động. Ngày 25/8, bốn dự án khu đô thị lớn trên địa bàn chính thức phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong đó có ba dự án đấu thầu rộng rãi q...
-
Kho vận toàn cầu hạ nhiệt, vì sao Việt Nam lại nóng?
Báo cáo toàn cầu mới nhất của Savills cho thấy ngành logistics thế giới đang bước vào một giai đoạn cân bằng mới, nơi chi phí vận hành ổn định hơn, dòng vốn đầu tư quốc tế quay trở lại mạnh mẽ và nhu cầu diện tích kho bãi tiếp tục tăng cao. Tại Việt ...
-
Hải Phòng đã giải ngân bao nhiêu cho cầu dây văng hơn 6.200 tỷ đồng?
Hải Phòng đang tăng tốc cho dự án cầu Nguyễn Trãi – cây cầu dây văng lớn bắc qua sông Cấm với tổng vốn hơn 6.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây không chỉ là cây cầu thứ sáu vượt sông Cấm, mà còn là biểu tượng mới về hạ tầng của thành p...