Theo báo cáo tài chính quý 1/2026, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.336 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 230 tỷ đồng, giảm trên 70%, xuống mức thấp nhất trong 5 quý gần đây.

Hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp sụt giảm khiến lợi nhuận quý 1/2026 của Kinh Bắc lao dốc.
Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm mạnh của hoạt động cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp. Cụ thể, doanh thu từ mảng này chỉ đạt khoảng 732 tỷ đồng, giảm sâu so với gần 2.484 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác dù ghi nhận tăng trưởng nhưng quy mô còn hạn chế. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt gần 429 tỷ đồng, tăng nhẹ; doanh thu từ dịch vụ điện, nước, xử lý nước thải đạt hơn 115 tỷ đồng, tăng gần 19%; mảng cho thuê kho bãi, nhà xưởng và văn phòng cũng tăng nhẹ lên gần 60 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, áp lực chi phí gia tăng đáng kể. Chi phí tài chính trong kỳ tăng vọt lên hơn 263 tỷ đồng, tăng gần 133% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu tài chính lại giảm hơn 33%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nhích tăng, góp phần bào mòn lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt khoảng 71.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản cho thấy áp lực lớn từ hàng tồn kho khi giá trị tăng mạnh lên gần 30.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng tài sản.
Trong đó, dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát ghi nhận chi phí dở dang lớn nhất với khoảng 17.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều dự án khác như khu công nghiệp Lộc Giang, khu đô thị Phúc Ninh hay khu đô thị – du lịch – sân golf Khoái Châu cũng đang tích lũy giá trị tồn kho đáng kể.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang duy trì ở mức hơn 4.200 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án trung tâm thương mại và văn phòng Láng Hạ.
Về dòng tiền, lượng tiền và tương đương tiền giảm khoảng 17% so với đầu năm, còn gần 6.900 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục gia tăng vay nợ để tài trợ cho các dự án, với tổng nợ phải trả lên gần 44.800 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay chiếm khoảng 67%.
Dù kết quả quý 1 sụt giảm mạnh, Kinh Bắc vẫn đặt mục tiêu kinh doanh năm 2026 ở mức cao với doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau quý 1, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 13% kế hoạch doanh thu và chưa đến 8% mục tiêu lợi nhuận.
-
Sáng 18/4, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khóa: KBC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với sự tham dự của 118 cổ đông, đại diện 70,459% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
-
VPBankS trở thành cổ đông lớn tại Kinh Bắc, nắm hơn 5% vốn
CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã chứng khoán: VPX) vừa công bố đã trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc, mã chứng khoán: KBC).
-
Dự án Trump International Hưng Yên có thể mang về hơn 3.500 tỷ đồng/năm cho Kinh Bắc từ 2030
Báo cáo cập nhật ngày 10/04/2026 của Chứng khoán Shinhan Việt Nam cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được củng cố bởi loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật là Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Trump International Hưng Yên).
-
Từng là ‘ngôi sao’ bất động sản, nay cổ phiếu biến động mạnh: DIC Group đang thế nào?
Từng gây chú ý với quỹ đất lớn và những giai đoạn tăng trưởng ấn tượng, DIC Group (mã chứng khoán: DIG) hiện đang đối mặt với nhiều thách thức khi kết quả kinh doanh kém tích cực, dòng tiền chịu áp lực và cổ phiếu liên tục biến động mạnh trên thị trư...
-
Fideco tăng tốc đầu tư, lên kế hoạch tăng vốn gấp đôi để làm dự án nghìn tỷ tại Cần Giờ và Đông Anh
Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, mã chứng khoán: FDC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với định hướng rõ ràng: tăng vốn mạnh và dồn lực cho các dự án bất động sản quy mô lớn sau nhiều năm “...
-
FDI bứt tốc, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp phục hồi
Sau giai đoạn trầm lắng mang tính tích lũy trong năm 2025, thị trường bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN) tại Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng vĩ mô vững chắc hơn....
-
Vinaconex ITC đặt mục tiêu thoát lỗ năm 2026, kỳ vọng mở bán dự án Cát Bà Amatina
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó đặt kế hoạch đảo chiều lợi nhuận sau năm thua lỗ, đồng thời lên phương án huy động vốn tới 3.000 tỷ đồng...
-
Sau 4 năm đầy biến động, Novaland liệu có hồi sinh?
Có thời điểm, Novaland (mã chứng khoán: NVL) được xem là một trong những biểu tượng của thị trường bất động sản Việt Nam. Doanh nghiệp liên tục mở rộng quỹ đất, phát triển nhiều đại dự án và nằm trong nhóm công ty tư nhân có giá trị vốn hóa lớn trên ...
.png)


