Tại ĐHĐCĐ, ban lãnh đạo Kinh Bắc nhấn mạnh chiến lược mở rộng quỹ đất, đón đầu làn sóng đầu tư nước ngoài và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn. Dự án Khu đô thị Tràng Cát tiếp tục là tâm điểm khi được xem là một trong những nguồn thu lớn của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, cho biết dự án Tràng Cát được triển khai từ năm 2006 và đã kéo dài gần 20 năm. Riêng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã nộp thêm gần 10.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, qua đó nâng quy mô quỹ đất nhà ở của dự án lên hơn 2 triệu m2. Tổng vốn đầu tư vào dự án đến nay đã lên tới hàng tỷ USD.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị Tràng Cát
Theo ông Tâm, Tràng Cát hiện không còn được định hướng theo mô hình khu đô thị truyền thống mà sẽ phát triển thành đô thị thông minh tích hợp công nghệ cao, có thể gọi là “AI City”, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành và phát triển đô thị.
Song song với Tràng Cát, Kinh Bắc cho biết quỹ đất của doanh nghiệp đã tăng thêm hơn 3.000 ha trong năm 2025, trải dài tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng đến Cần Thơ.
Đáng chú ý trong danh mục đầu tư mới là Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu quy mô 889 ha tại Hưng Yên. Theo công bố tại đại hội, dự án này gắn với thương hiệu Trump International.
Ở mảng khu công nghiệp, Kinh Bắc cho biết Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 (Bắc Ninh) đã được đăng ký thuê kín diện tích thương phẩm ngay sau khi được phê duyệt, dù công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.
Lãnh đạo công ty tiết lộ đối tác thuê toàn bộ quỹ đất là một tập đoàn lớn toàn cầu, dự kiến xây dựng nhà máy quy mô lớn trong lĩnh vực chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.
Ngoài ra, các khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (Hải Phòng), Bình Giang (Hải Dương) và Phú Bình (Thái Nguyên) cũng ghi nhận nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư Đài Loan và Hàn Quốc. Doanh nghiệp cho biết ưu tiên các khách thuê chiến lược có nhu cầu từ 100 ha trở lên thay vì phân bổ nhỏ lẻ.
Liên quan đến xu hướng thu hút FDI, bà Nguyễn Thị Thu Hương nhận định trong 5 năm tới, dòng vốn vào Việt Nam sẽ có sự chọn lọc hơn, tập trung vào công nghệ cao và các dự án có chuỗi giá trị lớn. Miền Bắc tiếp tục là trung tâm thu hút các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, trong khi miền Nam phát triển mạnh về dịch vụ, công nghệ, logistics và tiêu dùng.
Về kế hoạch năm 2026, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết đây là mức kế hoạch được xây dựng theo hướng thận trọng hơn so với các năm trước nhưng vẫn kỳ vọng tạo nền tảng tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.
Tại phần thảo luận của ĐHĐCĐ, nhiều cổ đông cũng chất vấn doanh nghiệp về việc 6 năm liên tiếp không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, chất lượng lợi nhuận cũng như cách phản hồi thông tin trong các giai đoạn cổ phiếu KBC biến động mạnh.
Phản hồi vấn đề này, lãnh đạo Kinh Bắc thừa nhận những năm trước chỉ tiêu thường đặt ở mức cao nhưng kết quả chưa đạt kỳ vọng. Năm nay, công ty lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn và cam kết nỗ lực hoàn thành tối thiểu mục tiêu đã trình cổ đông.
-
VPBankS trở thành cổ đông lớn tại Kinh Bắc, nắm hơn 5% vốn
CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã chứng khoán: VPX) vừa công bố đã trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc, mã chứng khoán: KBC).
-
Dự án Trump International Hưng Yên có thể mang về hơn 3.500 tỷ đồng/năm cho Kinh Bắc từ 2030
Báo cáo cập nhật ngày 10/04/2026 của Chứng khoán Shinhan Việt Nam cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được củng cố bởi loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật là Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Trump International Hưng Yên).
-
“Của để dành” hàng trăm ha của Đô thị Kinh Bắc
Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, một điểm đáng chú ý tại Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) là lượng lớn diện tích đất khu công nghiệp đã ký hợp đồng nhưng chưa ghi nhận doanh thu. Phần giá trị này được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong các năm tới, tùy thuộc vào tiến độ bàn giao thực tế.
-
Cổ phiếu DRH của DRH Holdings bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 24/4, tiếp tục chịu nhiều diện giám sát trên HoSE
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ban hành quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH) vào diện cảnh báo kể từ ngày 24/4/2026 do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời...
-
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/4
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 theo quy định.
-
Vinaconex đặt mục tiêu doanh thu 2026 giảm
Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) đặt kế hoạch kinh doanh năm nay giảm so với kết quả thực hiện năm 2025. Doanh nghiệp cho biết bối cảnh thị t...
-
Ông lớn khu công nghiệp Sonadezi đặt kế hoạch lợi nhuận 2026 giảm mạnh giữa loạt biến động mới
Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi (SNZ) dự kiến năm 2026 sẽ đối mặt nhiều khó khăn từ biến động kinh tế toàn cầu, thay đổi chính sách kế toán, việc dừng hoạt động tại KCN Biên Hòa 1 và áp lực cạnh tranh trong phát triển dự án m...
-
Cổ phiếu một công ty bất động sản bị đưa vào diện cảnh báo do lỗ lũy kế hơn 1.252 tỷ đồng
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định chuyển cổ phiếu LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 20/4/2026, sau khi doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận dương trong năm 2025....



