
HUD sẽ tổ chức đấu giá trọn lô hơn 1,84 triệu cổ phần, tương đương 52,76% vốn điều lệ tại VINA UIC
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 5/8/2025. Lô cổ phần được chào bán với giá khởi điểm hơn 28,4 tỷ đồng, tương ứng 15.400 đồng mỗi cổ phần.
Thành lập từ năm 2007 với mục tiêu ban đầu là đầu tư tại Lào và các quốc gia lân cận, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển VINA UIC đã nhanh chóng mở rộng hoạt động về trong nước, tập trung vào các dự án nhà ở thấp tầng và khu đô thị mới tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị và Hải Dương.
Một số dự án bất động sản tiêu biểu có sự tham gia đầu tư hoặc phát triển bởi VINA UIC gồm: Khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm (Hà Nội), Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ (TP. Đông Hà, Quảng Trị) và Khu dân cư phía Nam thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang, Hải Dương). Bên cạnh vai trò chủ đầu tư, VINA UIC cũng đảm nhận thi công nhiều dự án quy mô lớn như Vincom Dragonbay Hạ Long, Vincom Hàm Nghi (Hà Nội), Bệnh viện Tim Quảng Ninh, Trường Green Star School Quảng Ninh, khu công nghiệp VSIP Nghệ An và một gói thầu quốc tế trị giá 45 tỷ đồng thuộc dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
Theo báo cáo tài chính quý 1/2025, VINA UIC không phát sinh doanh thu từ hoạt động xây lắp hay bất động sản, lợi nhuận trước thuế ghi nhận âm gần 52 triệu đồng. Tổng tài sản đạt 126,44 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tới 84,8 tỷ đồng
Về cơ cấu cổ đông hiện tại, ngoài HUD nắm hơn 52%, còn có Tập đoàn Đầu tư Việt Phương sở hữu 17,83%, CTCP Phát triển Đông Dương Xanh và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) mỗi đơn vị nắm 10,25%, trong khi IDICO sở hữu 8,91%.
-
Vì sao “ông lớn” nhà ở xã hội HUD thoái vốn khỏi 4 doanh nghiệp một lúc?
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) – cái tên quen thuộc trong lĩnh vực nhà ở xã hội – đang bước vào đợt thoái vốn lớn khi đồng loạt đấu giá cổ phần tại 4 công ty ngoài ngành, với tổng giá trị khởi điểm ước tính vượt 110 tỷ đồng.
-
MaritimeBank: Kế hoạch thoái vốn của cổ đông Nhà nước tạm lùi do thị trường chưa thuận lợi
Dù hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank, mã chứng khoán: MSB) trong quý 1/2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, kế hoạch thoái vốn của một số cổ đông Nhà nước vẫn chưa thể triển khai trọn vẹn khi giá cổ phiếu trên thị trường thấp hơn mức khởi điểm chào bán.
-
Thoái vốn nghìn tỷ: Licogi sắp "chia tay" cổ phiếu nóng L14 từng gây sốt với giá gần 500.000 đồng
Tổng công ty Licogi (mã: LIC) vừa công bố kế hoạch thoái vốn khỏi 8 đơn vị liên kết trong giai đoạn 2025–2026, trong đó đáng chú ý nhất là gần 5,86 triệu cổ phiếu Licogi 14 (L14) và hơn 27 triệu cổ phiếu Thủy điện Bắc Hà (BHA).
-
Tin đồn xuất hiện, cổ phiếu CTD giảm mạnh: Chủ tịch Coteccons thông tin
Giữa lúc cổ phiếu CTD lao dốc mạnh và xuất hiện nhiều đồn đoán trên các diễn đàn đầu tư, Chủ tịch Coteccons Bolat Duisenov đã có động thái trấn an thị trường.
-
Một công ty bất động sản báo lãi quý 1 tăng đột biến, gấp 9 lần cùng kỳ
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 1/2026 khi lợi nhuận tăng đột biến, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xây dựng và mở rộng đầu tư dự án....
-
HUDLAND bị phạt gần 300 triệu đồng vì vi phạm trên thị trường chứng khoán
Ngày 24/4/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND do nhiều sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng k...
-
Vì sao lợi nhuận Văn Phú Invest lao dốc trong quý đầu năm 2026?
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest, mã chứng khoán: VPI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, giải trình về sự biến động lớn của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong quý I/2026 s...
-
Cổ phiếu của Bamboo Capital và Tracodi đối mặt nguy cơ hủy niêm yết
Hơn 1,2 tỷ cổ phiếu của hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn TP.HCM sau khi liên tiếp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.



